Bồ Đào Nha - Đức (23h ngày 19/6): Joachim Loew đi tìm lối thoát

Hạo Minh

(Dân trí) - Đức đã thua trước Pháp, nếu họ tiếp tục trắng tay trước Bồ Đào Nha thì đội bóng này gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi Euro 2020 sau vòng bảng.

Ở lượt trận ra quân, Đức đã thua 0-1 trước Pháp. Rất cay đắng cho Die Mannschaft rằng bàn thắng mang lại cho đối thủ lại tới từ pha phản lưới nhà của trung vệ kỳ cựu Mats Hummels. Tất nhiên, lỗi trong trận thua Pháp không chỉ thuộc về riêng Hummels mà là cả đội tuyển Đức, từ ban huấn luyện tới cầu thủ. 

Huấn luyện viên Joachim Loew đang đi trên giai đoạn cuối của hành trình cùng đội tuyển quốc gia Đức. Chiến lược gia 61 tuổi này sẽ kết thúc nhiệm kỳ dài 15 năm ở tuyển Đức sau Euro 2020, vậy nên nếu Đức bị loại sớm, Loew sẽ kết thúc công việc sớm. Tất nhiên, bất kỳ một ai yêu mến tuyển Đức đều không muốn vị chiến lược gia này kết thúc công việc theo cách bi thảm như vậy. 

Bồ Đào Nha - Đức (23h ngày 19/6): Joachim Loew đi tìm lối thoát - 1

Hummels đá phản lưới nhà khiến Đức thua Pháp.

Bản thân Loew hay các cầu thủ, hẳn nhiên cũng không muốn bị loại ngay từ vòng bảng Euro, đặc biệt khi việc vượt qua vòng bảng ở những kỳ Euro có 24 đội  không phải công việc quá khó khăn với những đội bóng lớn (sau vòng bảng loại có 8 đội). Tuy nhiên, nếu Đức tiếp tục thi đấu như ở trận gặp Pháp, hoàn toàn có khả năng họ sẽ bị loại.

Đức đang có một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và những ngôi sao trẻ . Những cựu binh như Hummels, Neuer, Muller, Kroos mang tới kinh nghiệm phong phú cho đội tuyển, trong khi những Gnabry, Sane, Rudiger, Kimmich đang bước vào độ chín, kết hợp với những tài năng trẻ đang lên như Werner, Havertz. 

Theo lý thuyết, một đội hình như vậy lẽ ra phải trở thành một đội bóng mạnh, nhưng thực tế thì Đức lại đang thi đấu rất chệch choạc. Điều đó khiến huấn luyện viên Loew có thể sẽ điều chỉnh về đội hình ở trận đấu gặp Bồ Đào Nha, nhưng có thể ông sẽ không điều chỉnh quá mạnh.

Sane khả năng cao sẽ trở lại đội hình xuất phát thay Havertz, trong khi Werner và Can cũng đang cạnh tranh gắt gao vị trí ra sân. Gosens và Kimmich chắc chắn vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ cánh, còn phía trên Muller và Gnabry cũng khó có khả năng bị loại, bởi thế HLV Loew có vẻ sẽ không thay đổi quá nhiều về đội hình.

Bồ Đào Nha - Đức (23h ngày 19/6): Joachim Loew đi tìm lối thoát - 2

Ronaldo thăng hoa rực rỡ trong những phút cuối trận gặp Hungary.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã trải qua một trận đấu khó khăn trên sân của Hungary, họ đã phải đối mặt với 84 phút đầy bế tắc cho tới khi Guerreiro sút bóng đập chân đối phương đi vào lưới. Bàn thắng mở toang ra chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha khi sau đó Ronaldo lập cú đúp. 

Ronaldo đã chinh phục tới bốn kỷ lục khi ra sân với Hungary, từ người tham dự nhiều kỳ Euro nhất tới việc trở thành chân sút vĩ đại nhất ở giải đấu này. Tất nhiên Ronaldo không vội vàng thỏa mãn, khát khao lập những kỷ lục cao hơn sẽ trở thành động lực để ngôi sao người Bồ Đào Nha bước tiếp ra sân.

Những khó khăn ở trận đấu mở màn với Hungary có thể đã ở lại đằng sau và đã đến lúc nhà đương kim vô địch tăng tốc. Nếu giành chiến thắng trước Đức, Bồ Đào Nha sẽ giành vé vào vòng 1/8 khi ấy trận chiến với Pháp ở lượt cuối cũng vì thế không còn mang ý nghĩa về điểm số, chỉ mang ý nghĩa phân tranh thứ hạng khi ấy Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể để cầu thủ trụ cột dưỡng sức.

Tuyến giữa Bồ Đào Nha với Fernandes, Danilo và Carvalho đang chơi tốt nên chẳng có lý do gì huấn luyện viên Santos thay đổi. Tuy nhiên hàng công sẽ có những sự điều chỉnh khi chỉ có Ronaldo chắc suất, cả Bernardo Silva và Jota đều không chắc chắn được ra sân từ đầu khi Rafa Silva và Andre Silva đều đang cạnh tranh quyết liệt.

Với một đội hình đang có được sự ổn định và chiều sâu tốt, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Đức ở khả năng giành chiến thắng. Rất có thể nhà đương kim vô địch sẽ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sau trận đấu này để "xong sớm, nghỉ ngơi sớm". Nếu điều đó xảy ra, Đức sẽ đối mặt với một viễn cảnh vô cùng u ám, không khác World Cup 2018.

Đội hình ra sân dự kiến

Bồ Đào Nha: Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho; Bernardo, Fernandes, Jota; Ronaldo.

Đức: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sane, Muller, Gnabry.