BLV Quang Huy: "Tuyển Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm"

Kim Anh

(Dân trí) - Theo bình luận viên (BLV) Quang Huy, đội tuyển Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng và cố gắng kiếm được trận hòa ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Indonesia.

Thắng đậm Myanmar, tuyển Việt Nam vào bán kết gặp Indonesia

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích ba thắng một hòa, ghi 12 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Với ngôi nhất bảng B, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp đội nhì bảng A là Indonesia ở vòng bán kết AFF Cup 2022. Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân nhà của Indonesia vào 16h30 ngày 6/1.

Đánh giá về 4 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy chia sẻ: "Nói chung so với cách dụng binh của HLV Park Hang Seo thì đội tuyển Việt Nam đá như vậy và giành kết quả 3 thắng một hòa ở vòng bảng cũng là tốt rồi.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm - 1

BLV Quang Huy nhận định đội tuyển Việt Nam cần chắt chiu hơn trong các pha dứt điểm (Ảnh: AP).

Chỉ có một vấn đề là chúng ta cần trau chuốt, hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. Hy vọng là khi vào vòng trong, tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được hết khả năng của mình".

"Thực ra cách chơi của ông Park luôn là trước tiên phải không thua mới tìm cách ghi bàn. Gần đây đội tuyển Việt Nam có sự cố gắng chơi áp đặt nhưng chúng ta không mạnh về lối chơi này. Các bàn thắng, cơ hội đến từ sự phát huy của vai trò cá nhân.

Về mặt tổng thể thì HLV Park Hang Seo luôn hướng tới sự an toàn. Cả ba kỳ AFF Cup dưới thời HLV Park Hang Seo thì đội tuyển Việt Nam đều không thua bàn nào ở vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào bán kết đã rồi tính tiếp. Ông Park thường suy nghĩ như vậy", bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có trận hòa khá thất vọng trước Singapore. Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Huy, việc có một điểm trong trận đấu có quá nhiều sự xáo trộn cũng là hợp lý.

"Đó là trận đấu ông Park được phép sử dụng một đội hình có nhiều cầu thủ mới. Đội tuyển Việt Nam đá với mật độ dày như vậy nên xoay tua cũng là hợp lý. Tôi cũng đồng tình với HLV Park Hang Seo là không thích nói tới chuyện ai đá chính, ai dự bị ở đội tuyển.

Cả 23 cầu thủ đều chất lượng cao, đó là sự thật. Ai vào sân cũng có cơ hội tỏa sáng chứ không bị đuối so với cầu thủ đá chính. Việc hòa Singapore cũng là bình thường và hợp lý.

Chỉ có cách đá không được mượt lắm, không chủ động ép sân, nhưng lại đỡ mất sức. Như trận thắng Myanmar, dù chúng ta ghi 3 bàn nhưng có vẻ mất nhiều sức, có thời điểm còn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm", bình luận viên Quang Huy bày tỏ quan điểm.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm - 2

Trận đấu với Indonesia tại Gelora Bung Karno ngày 6/1 hứa hẹn khó khăn với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AP).

Về trận làm khách trên sân của Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, bình luận viên Quang Huy phân tích và đưa ra nhận định: "Hòa Indonesia cũng là một kết quả hợp lý, còn nếu thắng thì sẽ là thắng sát nút. Đây là một kịch bản hay.

Indonesia năm ngoái từng hòa Việt Nam ở AFF Cup khi giải đấu này được tổ chức tập trung tại Singapore. Còn giờ đá lượt đi  lượt về thì cả hai đội đều phải có sự tính toán kỹ. Tôi cho rằng rất có thể ông Park sử dụng lối đá sở trường của mình là chơi phòng ngự, đá chắc chắn rồi phản đòn".

Cuối cùng, nói về sức ép khán giả trên sân khách, bình luận viên Quang Huy đưa ra quan điểm: "Có khi khán giả đông lại là sức ép cho Indonesia. Tôi nghĩ đội quân của mình tinh nhuệ, dạn dày rồi nên không phải lo chuyện đó".

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 16h30 ngày 6/1 tại Jakarta.

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm - 3