1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benitez sẽ phớt lờ C.Ronaldo?

(Dân trí) - Theo báo giới Anh đưa tin, Benitez đang dự tính biến Gareth Bale trở thành trung tâm trong đội hình Real Madrid thay vì siêu sao C.Ronaldo khi vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha trở về quê nhà để ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội chủ sân Bernabeu.

Sau khi sa thải HLV Carlo Ancelotti, chiến ghế huấn luyện viên trưởng CLB Real Madrid vẫn đang để trống. “Nhà trắng” chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào ngoại trừ câu hứa hẹn sẽ sớm công bố người kế nghiệm. Tuy vậy, với những diễn biến gần đây, có vẻ như HLV Rafa Benitez là người được lựa chọn.

Benitez sẽ xây dựng đội hình xung quanh
Bale thay vì C.Ronaldo?

Benitez sẽ xây dựng đội hình xung quanh Bale thay vì C.Ronaldo?

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này vừa nói lời chia tay Napoli sau khi đáo hạn hợp đồng 2 năm. Không những vậy, đại diện của Ancelotti, ông Ernesto Bronzetti còn khẳng định 99% Benitez sẽ làm HLV Real Madrid. Ngoài ra, chính chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis cũng bóng gió việc Benitez sẽ ký hợp đồng với “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Rafa Benitez không phải là cái tên xa lạ đối với Real Madrid. Vị chiến lược gia này từng làm dẫn dắt đội trẻ của Real trước khi thành danh tại những đội bóng khác.

Theo nguồn tin của tờ Mirror, Rafa Benitez đã bắt đầu vạch kế hoạch cho công việc sắp tới tại Bernabeu. Điểm đáng chú ý nhất, vị chiến lược gia này sẽ bỏ qua C.Ronaldo, ngôi sao số một của Real, để xây dựng đội hình xung quanh Gareth Bale. Độ sát thực của thông tin này chưa biết đến đâu nhưng không phải không có cơ sở.

Mùa giải vừa qua, G.Bale không còn đóng góp nhiều cho Real Madrid như mùa giải năm ngoái. Ngôi sao người xứ Wales có ít hơn 5 bàn thắng và 6 đường chuyền thành bàn và thi đấu rất thất thường, thậm chí còn bị CĐV nhà la ó. Tuy vậy, Bale vẫn còn trẻ nên có thể cống hiến lâu dài cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Ngược lại, C.Ronaldo đã bước sang tuổi “băm”, ngưỡng phong độ bắt đầu đi xuống. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn rất đỗi ấn tượng song thực tế trong mùa giải qua không còn đóng góp vào lối chơi Real nhiều như trước. Anh sắm vai một trung phong chuyên “ăn sẵn” đúng nghĩa hơn là thủ lĩnh hàng công. Vì vậy, nếu tiếp tục xây dựng đội hình xung quanh CR7 chưa hẳn đã là phương án khả thi.

Duy Khánh