1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 10/4/2014, SVĐ Allianz Arena

Bayern Munich - MU: Còn nước còn tát

(Dân trí) - Việc để hòa 1-1 trên sân nhà khiến MU gặp nhiều khó khăn cho trận lượt về trên sân của Bayern Munich. Tuy nhiên dù khó khăn nhưng đại diện của xứ sương mù đang căng tràn hi vọng để có thể tạo nên điều bất ngờ tại Allianz Arena...

Ở trận lượt đi cách đây 1 tuần tại Old Trafford, MU được ngợi ca rằng đã có một trận đấu hay. Quả thật các học trò của Moyes đã có trận đấu hay hơn chính bản thân họ trước đấy rất nhiều, ngoài ra MU cũng đã khiến nhà đương kim vô địch Champions League phải có một trận đấu “phải bở hơi tai”. Nhưng dù khen ngợi “Quỷ đỏ” đến mức nào thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng với kết quả hòa có tỉ số ở trận lượt đi đang khiến đại diện của xứ sương mù gặp bất lợi trong trận lượt về.

 
Bayern Munich đang gặp khó khăn về lực lượng

Bayern Munich đang gặp khó khăn về lực lượng
 

MU chỉ có thể giành quyền đi tiếp nếu thắng trên sân của Bayern Munich hoặc hòa nhưng phải ghi hơn 1 bàn thắng. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, bởi dù sao với sức mạnh đã thể hiện trong cả quãng thời gian dài của mùa giải năm nay thì “Hùm xám” vẫn được đánh giá cao hơn, họ cũng rất hiểu những lợi thế đang nắm giữ, từ việc được thi đấu trên sân nhà đến việc kết thúc trận đấu với tỉ số hòa không bàn thắng mà vẫn có được tấm vé vào bán kết.

 

Tất nhiên chắc chắn Bayern Munich sẽ không thụ động trông chờ vào một kết quả hòa không bàn thắng, họ sẽ chơi tấn công hòng ghi được bàn thắng vào lưới của đối phương. Chút khó khăn cho Pep Guardiola vào đêm nay khi đội hình của Bayern sẽ thiếu vắng  khá nhiều cầu thủ quan trọng. Với chiếc thẻ đỏ nhận ở trận trước Schweinsteiger sẽ không thể có mặt ở trận này, Javi Martínez cũng sẽ vắng mặt do án treo giò, trong khi đó Shaqiri lại đang gặp chấn thương.

 

Tinh thần của các cầu thủ Bayern Munich hiện tại cũng không hẳn tốt, cuối tuần qua họ đã đứt mạch 53 trận thắng sau khi bị Augburg hạ bệ. Trận đấu ở Old Trafford cũng cho thấy đang có mâu thuẫn nảy sinh giữa Kroos và Guardiola, thậm chí ngày hôm qua còn có tin khẳng định cầu thủ này muốn chuyển đến thi đấu cho MU. Nếu quả thực những phản ứng từ Kroos làm Guardiola phật lòng để rồi gạt anh ra ngoài thì lực lượng ra sân của Bayern cho trận này sẽ rất mỏng.

 
MU sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất

MU sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất
 

MU lại đang sở hữu những điều trái ngược với đại diện đến từ nước Đức. Mặc dù cuối tuần vừa qua “Quỷ đỏ” đã sử dụng đội hình với đa phần cầu thủ dự bị nhưng họ vẫn có chiến thắng giòn giã trước Newcastle, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đứng thứ 4 là Arsenal xuống còn 7 điểm, chiến thắng ấy đã làm dấy lên chút hi vọng về việc giành được vị trí thứ 4 khi mùa giải hạ màn với “Quỷ đỏ”.

 

Trong buổi tập gần nhất, Rooney đã ra sân và điều đó đã xóa tan đi những lo lắng về việc cầu thủ này có thể vắng mặt do chấn thương ngón chân. Như vậy trong đội hình tốt nhất của MU có khả năng sẽ chỉ thiếu vắng hậu vệ cánh phải Rafael, cầu thủ này vẫn chưa trở lại tập luyện cùng đội bóng sau khi vấp phải chấn thương từ hơn 2 tuần trước. Nhưng Moyes cũng không quá lo lắng khi Smalling đã trở lại (hoặc đẩy Valencia xuống như ở trận gặp Newcastle).

 

Trong lịch sử MU chưa từng thắng trên sân của Bayern Munich, nhưng cũng nhiều lần họ đã khiến đội chủ nhà khốn đốn mới kiếm được trận hòa. Và điều đó sẽ giúp cho các cổ động viên gieo chút hi vọng vào một kì tích diên ra tại Allianz Arena vào đêm nay.

 

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Alaba, Dante, Boateng; Lahm, Kroos, Götze , Robben, Ribery, Muller

 

MU: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Jones, Carrick, Nani, Young, Rooney, Welbeck

 

Phù Sa