1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich là nhà vô địch hoàn hảo?

H.Long

(Dân trí) - Hành trình tới chức vô địch Champions League của Bayern Munich “đẹp không tì vết”. Trong lịch sử chưa có CLB nào có thể đăng quang xuất sắc như “Hùm xám”.

Các cầu thủ Bayern Munich "quậy tưng bừng" với cúp vô địch Champions League

“Cú ăn ba hoàn hảo” - đó là dòng tít nổi bật trên tờ Kicker (Đức) số ra sáng nay. Tờ báo này cho rằng Bayern Munich xứng đáng là nhà vô địch hoàn hảo ở Champions League. Bởi lẽ, trên thực tế, chưa từng có CLB nào toàn thắng trong trọn vẹn tất cả các trận đấu trong 1 mùa giải ở Champions League.

Bayern Munich là nhà vô địch hoàn hảo? - 1

Bayern Munich mạnh mẽ so với phần còn lại ở mùa giải này

Nên nhớ, Champions League là giải đấu quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Do đó, việc toàn thắng gần như là điều không tưởng. Chính vì vậy, kỷ lục của Bayern Munich càng trở nên lung linh hơn.

Bayern Munich còn chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào trên hành trình giành chức vô địch Champions League. Họ như cơn sóng lớn, cuốn phăng tất cả mọi vật cản. Đội bóng xứ Bavaria đã ghi được 43 bàn sau 11 trận ở mùa này. Tính trung bình, mỗi trận đấu họ ghi tới 4 bàn vào lưới đối phương.

Nên nhớ, danh sách “nạn nhân” chịu thảm bại trước Bayern Munich có cả Tottenham (thua 2-7), Chelsea (thua 1-7 sau 2 lượt) và Barcelona (thua 2-8). Đó đều là những đội bóng có sừng có mỏ ở châu Âu. Nhưng chẳng ai ngăn nổi đoàn quân của HLV Hansi Flick.

PSG đã được kỳ vọng lớn sẽ làm được điều đó. Nhưng rồi, 90 phút ở Lisbon lại là bản anh hùng ca để tô đậm thêm sức mạnh khủng khiếp của Bayern Munich. Đội bóng nhà giàu nước Pháp chẳng đủ đẳng cấp để làm khó được “Hùm xám”.

Nhiều quan điểm cho rằng các vị trí của PSG đã thi đấu dưới sự kỳ vọng. Vấn đề ở chỗ, quan điểm này chỉ nhìn một chiều. Nguyên nhân sâu xa từ đâu? Đó chính là ở sự xuất sắc của CLB xứ Bavaria.

Bayern Munich là nhà vô địch hoàn hảo? - 2

Họ là đội đầu tiên giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu ở Champions League trong 1 mùa giải

Có chi tiết cho thấy được sức mạnh của Bayern Munich. Trước thềm trận đấu, HLV Hansi Flick đã được cảnh báo việc thi đấu với đội hình dâng cao có thể phải trả giá bởi PSG sở hữu những tiền đạo rất nhanh nhẹn. Thế nhưng, Hansi Flick chỉ đáp lại: “Chúng tôi vẫn sẽ chơi như vậy vì đó là bản ngã của đội bóng”.

Thực tế, chính đội hình dâng cao, với pha áp sát liên tục của Bayern Munich đã khiến cho những ngôi sao của PSG không thể hiện được nhiều. Neymar chết chìm trong hàng thủ của “Hùm xám”. Mbappe hay Di Maria không cho thấy sự sắc sảo, ngay cả khi Bayern Munich đã để lộ khoảng trống sau lưng.

Có thể nói rằng, Bayern Munich chấp nhận rủi ro, để từ đó họ tìm thấy cơ hội chiến thắng của mình. Không phải đội bóng nào cũng dám đánh bạc như vậy nếu như họ không quá mạnh mẽ.

Không phải hàng thủ của PSG thi đấu không tốt. Bởi lẽ, so với Barcelona, Chelsea, Lyon, họ đã hạn chế được rất nhiều sức mạnh của Bayern Munich. Chưa trận đấu nào ở Champions League mùa này, “Hùm xám” ghi bàn ít tới vậy. Thế nhưng, nhưng đã phân tích trong nhiều bình luận trước đây, Bayern Munich sở hữu lực lượng quá dày, chất lượng với lối chơi đa dạng. Do đó, mỗi trận đấu, họ tìm được một người hùng.

Thomas Muller hay Coutinho đã khiến Barcelona đảo điên ở vòng tứ kết. Tới vòng bán kết, Serge Gnabry đã góp phần hủy diệt Lyon. Và tới trận chung kết, người hùng của Bayern Munich lại là cái tên ít ngờ tới, Kingsley Coman. Trong số các tiền đạo của Bayern Munich mùa này, Kingsley Coman là cầu thủ ra sân ít nhất. Nhưng việc được tin tưởng ở trận chung kết đã tạo động lực để ngôi sao người Pháp (người cũ của PSG) tỏa sáng rực rỡ.

Bayern Munich là nhà vô địch hoàn hảo? - 3

Tất nhiên, PSG có lẽ quá hiểu điểm mạnh và điểm yếu của Bayern Munich nhưng có ngăn chặn và khai thác được điểm yếu hay không thì là vấn đề. Đội bóng nước Pháp cũng tạo ra một vài cơ hội ngon ăn nhưng chủ yếu, đó là nhờ sự tỏa sáng của cá nhân. Về thế trận, họ đã lép vế và cũng không thể hướng trận đấu theo ý mình. Ngay cả khi hứng chịu bàn thua, PSG cũng không thể dồn lên như kỳ vọng.

Rõ ràng, Bayern Munich đã lột xác quá mạnh mẽ dưới thời HLV Hansi Flick và trở thành tập thể vô cùng đáng sợ. Cú ăn ba mùa này chính là minh chứng rõ nhất cho thấy “Hùm xám” xứng đáng là nhà vô địch hoàn hảo. Hình ảnh ngạo nghễ của Manuel Neuer sau khi cản phá cú dứt điểm của PSG thực sự là minh chứng cho điều đó.

Họ đang sở hữu đội hình tương đối chuẩn với sự kết hợp tốt giữa những cầu thủ trẻ và những người giàu kinh nghiệm. Với đội hình này, Bayern Munich có thể tự tin chinh phục châu Âu thêm vài năm.