1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Kiên dốc tiền cho CLB bóng đá Hà Nội “lột xác”

(Dân trí) - Không chỉ khai sinh ra Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) bằng những tuyên bố gây sốc, “bầu” Kiên còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ tham vọng đầu tư khi âm thầm đưa về CLB bóng đá Hà Nội hàng loạt tân binh thuộc hàng “sao” ở sân chơi V-League…

Từ sau lễ tổng kết mùa giải 2011 đầy sóng gió (8/9), chủ sở hữu CLB bóng đá Hà Nội được xem như “ngôi sao” sáng được nhắc đến nhiều nhất trong làng bóng đá. Sau những lời phát biểu gây sốc và hướng sự chỉ trích mạnh mẽ vào thẳng VFF, ý tưởng thành lập công ty VPF mà “bầu” Kiên ấp ủ đã sớm được phê duyệt.

 

Cùng với việc khai phá ra mô hình quản lý, cùng phương thức tổ chức mới cho V-League và hạng Nhất. “Bầu” Kiên còn khiến nhiều đối thủ ngạc nhiên, bằng chiến dịch mua sắm lớn nhất kể từ lúc bắt đầu bước chân vào làng bóng đá. Trước thời điểm mùa giải 2012 khởi tranh, đội bóng mới khai sinh CLB bóng đá Hà Nội chính là cái tên “làm mưa, làm gió” ấn tượng nhất trên thị trường chuyển nhượng.
 
Bầu Kiên dốc tiền cho CLB bóng đá Hà Nội “lột xác” - 1
 Nhiều ngôi sao đã về đầu quân cho CLB bóng đá Hà Nội - Ảnh: Thục Linh
 

Ít ngày sau khi tiếp quản Hòa Phát HN, “bầu” Kiên gây sửng sốt dư luận bằng việc giành chữ ký của chân sút Lê Công Vinh từ tay đối địch Hà Nội T&T vào đúng phút chót. Kế tiếp, trung vệ Đại Đồng cũng chuyển về từ Hà Nội T&T nhằm tìm kiếm cho mình tham vọng mới.

 

Gần nhất, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có thêm trung vệ Như Thành để phục vụ cho cuộc chinh chiến dài hơi ở V-League. Nếu không có khó khăn khách quan xuất hiện phút chót, nhiều khả năng hậu vệ cánh trái Chu Ngọc Anh cũng gia nhập CLB bóng đá Hà Nội.

 

Sự xuất hiện của các tân binh kể trên đang mang đến những điều kiện rất thuận lợi giúp “tướng” Vinh đễ dàng tìm ra bộ khung đồng đều - mạnh mẽ, kết hợp với những trụ cột đã được chọn lọc sau phi vụ sáp nhập như: Thành Lương, Thanh Trung, Trọng Lộc, Timothy, Xuân Thành, Quốc Hiền, Văn Vinh, Hanssan, Minh Phong, Đức Cường…đó còn chưa kể đến những cầu thủ ngoại gốc Việt đang hối hả về thử việc.

 

Là người luôn kín tiếng sau các vụ mua sắm, “bầu” Kiên chưa công bố chi tiết giá trị những bản hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, chỉ cần điểm qua cũng đủ thấy ông chủ sở hữu CLB bóng đá Hà Nội đã và đang thay đổi mạnh mẽ về chiến lược đầu tư. Để giành được Công Vinh, Như Thành, số tiền bỏ ra sẽ chẳng thấp hơn con số 1 triệu USD, đi kèm là rất nhiều chế độ đãi ngộ, những hành động mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ kể từ lúc ông Kiên bắt tay vào làm bóng đá (2002).

 

Bên cạnh chiến dịch mua sắm rầm rộ, “bầu” Kiên còn hứa hẹn tiến hành điều chỉnh mạnh mẽ khung lương - thưởng cho cầu thủ, tất cả đều để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là trở thành thế lực trên bản đồ V-League ngay ở mùa giải 2012. Hoặc ít nhất cũng vượt qua Hà Nội T&T, đội bóng chưa bao giờ được “bầu” Kiên xem như người hàng xóm thân thiết.

 

Những dấu hiệu chuyển biến mạnh mẽ đang xuất hiện ở CLB bóng đá Hà Nội, “tướng” Vinh đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa tham vọng “đổi đời” trên sân chơi V-League. Nhưng đồng hành với thuận lợi bao giờ cũng có rất nhiều thử thách, cùng những khó khăn khó lường.

 

CLB bóng đá Hà Nội là tập hợp nhiều cầu thủ chất lượng của Hà Nội ACB, Hòa Phát HN và những gương mặt vừa chuyển đến, ứng với mỗi nhóm cầu thủ là những cá tính riêng biệt. Liên kết sức mạnh của từng cá nhân thành một tập thể thống nhất, đó sẽ là thử thách lớn đối với HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh.

 

Chí Thành