1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: "Tôi chưa hài lòng với cách HA Gia Lai chiến thắng"

K.Đ

(Dân trí) - HA Gia Lai có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League, nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn cho biết ông chưa có cảm giác sướng, vì đội bóng của HLV Kiatisuk thắng chưa hoành tráng.

Sau trận HA Gia Lai thắng Bình Định 2-1 ở vòng 3 LS V-League 2021, bầu Đức xuất hiện trước khu kỹ thuật của CLB HA Gia Lai và cho biết: "Nói chung, tôi chưa thật hài lòng, chưa sướng lắm với chiến thắng của đội. Trận này HA Gia Lai chưa sung sức lắm, nhưng dù sao các cầu thủ đá như thế này cũng là được rồi".

"Bây giờ tôi cứ để cho Kiatisuk và các cầu thủ chơi cho thoải mái cái đã. Thật ra hiện tại tôi vẫn không quan tâm lắm đến kết quả" - bầu Đức bất ngờ cho biết thêm.

Bầu Đức: Tôi chưa hài lòng với cách HA Gia Lai chiến thắng - 1
Bầu Đức xuất hiện trước khu kỹ thuật của CLB HA Gia Lai sau trận thắng đội Bình Định (ảnh: Anh Hải).

Nếu để ý kỹ, kể từ khi đưa Kiatisuk trở lại với CLB HA Gia Lai, bầu Đức ra sân xem đội bóng phố núi thi đấu hơn. Trước đây, ông bầu giàu cá tính này tránh xuất hiện trên sân, vì sợ "nặng vía" cho các cầu thủ.

Từ khi có Kiatisuk, bầu Đức dường như không còn lo điều đó. Hai vòng đấu gần nhất tại V-League 2021, bầu Đức 2 lần dự khán các trận đấu trên sân nhà của HA Gia Lai, đội bóng phố núi thắng cả 2 trận với cùng tỷ số 2-1.

Bầu Đức: Tôi chưa hài lòng với cách HA Gia Lai chiến thắng - 2
Từ khi Kiatisuk trở lại HA Gia Lai, bầu Đức siêng đến sân xem đội nhà thi đấu hơn trước.

Riêng trận thắng SL Nghệ An ở vòng đấu trước, chính HLV Kiatisuk còn nhận định rằng có sự giúp sức của yếu tố may mắn.

Cùng quan điểm với ông chủ, HLV Kiatisuk thừa nhận HA Gia Lai mới phát huy khoảng 70% năng lực của mình. Đội bóng phố núi, theo "Zico Thái", cần tập luyện nhiều hơn, nhất là ở khả năng phòng ngự bảo toàn thành quả mà hàng tấn công tạo dựng dược.

Duy có điểm mà Kiatisuk liên tục… trái ý bầu Đức trong suốt thời gian vừa rồi, ở chỗ ngôi sao số 1 của bóng đá Đông Nam Á muốn HA Gia Lai vô địch V-League, trong khi bầu Đức cho đến giờ vẫn chỉ muốn HA Gia Lai "đá cho vui".