1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: “Cần xem lại năng lực của người đang điều hành VPF”

(Dân trí) - Bầu Đức không lạ khi cuộc họp trực tuyến sáng 31/3 của VPF với đại diện của các CLB không cho bất cứ kết quả cụ thể nào. Theo bầu Đức, VPF thể hiện sự kém cỏi trong cách điều hành.

Nói về chuyện cuộc họp trực tuyến sáng 31/3 của VPF, bàn giải pháp tiếp diễn V-League 2020, nhưng không cho ra bất cứ kết quả nào cụ thể, do V-League rốt cuộc vẫn chưa hẹn ngày trở lại, bầu ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với Dân trí: “Tôi không bất ngờ, vì đây là thời điểm người người, nhà nhà chống dịch, tâm trí đâu mà lo chuyện bóng đá, tâm trí đâu mà bàn luận về chuyện đá bóng”.

“Tôi nghĩ việc VPF cố bàn chuyện tiếp diễn V-League vào lúc này, ngoài chuyện thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng, còn là việc thể khâu oai không đúng lúc đúng chỗ. Việc chính của cả xã hội bây giờ là đẩy lùi Covid-19, chẳng ai quan tâm đến bóng đá nếu cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh” – bầu Đức nói thêm.

Bầu Đức: “Cần xem lại năng lực của người đang điều hành VPF” - 1
Bầu Đức bình luận các giải pháp mà VPF đặt ra cho V-League là xa rời thực tế

Ngoài ra, cũng theo ông bầu giàu cá tính Đoàn Nguyên Đức, các giải pháp mà VPF đưa ra, chẳng giải pháp nào khả thi, mà ngay từ đầu ông Đức đã nhìn thấy.

Ông Đức nêu quan điểm: “Nếu VPF có giải pháp đúng thì tôi và HA Gia Lai ủng hộ ngay. Nhưng hãy xem lại đề xuất của họ có khả thi không? Nếu còn Covid-19 thì không nên bàn về bóng đá. Đá tập trung làm gì khi không có ai xem? Còn ngược lại, khi dịch Covid-19 đã được đẩy lùi, mọi thứ trở lại bình thường, V-League đá lại bình thường thì cần gì đá tập trung và đá không khán giả?”.

“Tôi cho rằng năng lực của người điều hành VPF hiện có vấn đề. Vai trò của VPF và cùng với các CLB tìm ra giải pháp, nhưng không có nghĩa là đưa các giải pháp xa rời thực tế” – bầu Đức nói thêm.

Trước đó, công văn mà VPF gửi đến các CLB bị dư luận phản ứng, vì một trong các mốc thời gian mà VPF đặt ra, đó là giải đấu trở lại vào ngày 15/4, một mốc thời gian hoàn toàn không phù hợp với thực tế rằng cả nước đang chống dịch.

Mốc thời gian thứ 2 là giải đấu giải đấu trở lại vào ngày 1/5. Với mốc thời gian này, đồng nghĩa với việc các đội phải hội quân ngay trong tháng 4, tìm nơi ăn, chốn ở (đối với các đội phía Nam) trong khoảng thời gian nói trên. Mốc thời gian này cũng xa rời thực tế, bởi dịch Covid-19 chưa biết có sớm được khống chế trong khoảng thời gian này hay không? 

Chính vì thế, ngay khi VPF đưa ra các giải pháp, bầu Đức đã nói thẳng rằng “VPF thiếu trách nhiệm”, và rằng “Đây là lúc tập trung chống dịch, chứ giờ đặt ra mốc thời gian này thời gian khác, có biết từ đây đến đó dịch diễn biến như thế nào đâu mà tính với toán”.

Ngoài ra, bầu Đức nói tiếp: “Theo tôi, chuyện đề xuất đá bóng trong lúc dịch Covid-19 và họp hành cho thấy VPF lúc này tồn đọng nhiều vấn đề”.

Trọng Vũ