1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất bình lịch thi đấu V-League, HLV Lê Thụy Hải dọa bỏ cúp châu Á

(Dân trí) - Không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu của V-League, Giám đốc kỹ thuật của CLB B.Bình Dương là ông Lê Thụy Hải dọa sẽ “buông” sân chơi châu Á, vì cho rằng đội mình không được tạo điều kiện.

B.Bình Dương sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League năm nay. Để chuẩn bị cho sân chơi châu Á, đội bóng đất Thủ Dầu mua sắm khá nhiều cầu thủ tốt.

HLV Lê Thụy Hải (B.Bình Dương) dọa bỏ cúp châu Á, vì cho rằng lịch thi đấu V-League bất cập
HLV Lê Thụy Hải (B.Bình Dương) dọa bỏ cúp châu Á, vì cho rằng lịch thi đấu V-League bất cập

Về nội binh, họ có thêm Công Vinh, còn về ngoại binh, họ có tiền đạo Oseni và một trung vệ người Australia. Ngoài ra, dù không sử dụng thủ môn nhập tịch Esele ở V-League, nhưng B.Bình Dương vẫn giữ lại thủ thành này, với mục đích để anh thi đấu tại AFC Champions League năm nay.

Dù vậy, mới đây, người đang có quyền quyết định về mặt chuyên môn ở đội bóng đất Thủ Dầu là HLV Lê Thụy Hải bất ngờ cho biết, có thể đội của ông chỉ đá cho có lệ ở sân chơi châu Á, do lịch thi đấu tại V-League không ủng hộ B.Bình Dương.

Theo ý ông Hải, B.Bình Dương không được tạo điều kiện trong lịch thi đấu V-League, có tuần phải thi đấu 3 trận, cả ở sân chơi châu Á và giải quốc nội.

Theo ông Hải, điều này có thể vắt kiệt sức của các cầu thủ, do họ phải bay đi bay về nhiều chặng, lại toàn đụng phải đối thủ mạnh của Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Đấy chính là lý do mà mới đây, ông Hải công khai tuyên bố B.Bình Dương chỉ tập trung cho V-League, chứ không mặn mà ở sân chơi châu lục.

Điều này có thể đặt ra thách thức với bóng đá nội, bởi các CLB Việt Nam cần phải giữ thể diện cho nền bóng đá nước nhà, tránh thi đấu với tư tưởng chủ thua ở sân chơi này, khiến bóng đá Việt Nam tiếp tục tụt hạng ở các giải đấu của AFC.

Hiện phía B.Bình Dương nói chung và ông Lê Thụy Hải nói riêng đang chờ phản ứng từ phía VFF và VPF, đồng thời đây là vấn đề cần được nghiên cứu.

Kim Điền