1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona hòa thất vọng, HLV Koeman thừa nhận nỗi nhớ Messi

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Ronaldo Koeman thừa nhận Barcelona gặp khó khi thiếu Messi trong đội hình khiến các đối thủ giờ đây không còn cảm thấy sợ hãi và thận trọng như trước.

Barcelona làm khách trên sân San Mames của CLB Athletic Bilbao ở vòng hai La Liga. Đội chủ nhà Athletic Bilbao chơi ép sân và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 50 do công của Inigo Martinez sau khi tận dụng tốt tình huống đá phạt góc của đội nhà. 

Đến phút 75, tân binh Memphis Depay kịp có bàn thắng gỡ hòa cho Barcelona. Phút cuối trận, Eric Garcia phạm lỗi nhận thẻ đỏ rời sân nhưng Barcelona may mắn vẫn cầm hòa để giữ lại một điểm cho mình.

Barcelona hòa thất vọng, HLV Koeman thừa nhận nỗi nhớ Messi - 1

Athletic Bilbao chơi ép sân hoàn toàn trước Barcelona khi họ không còn phải sợ hãi và thận trọng như trước đây nếu CLB xứ Catalan còn Messi.

Barcelona đã trình diễn lối chơi khá thất vọng ngay từ vòng hai, khiến HLV Ronaldo Koeman thừa nhận sự vắng mặt của Lionel Messi đã ảnh hưởng lớn đến CLB. 

"Tôi không muốn nói mãi về một điều tương tự, nhưng chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Các đối thủ của chúng tôi sẽ phải sợ hãi và thận trọng hơn khi Messi ở đây.

Kể cả với chúng tôi, nếu bạn chuyền bóng cho Messi thì thông thường cậu ấy sẽ không để mất nó. Bạn có thể cảm nhận được việc Messi không ở đây. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi không thể thay đổi nó".

Chiến lược gia người Hà Lan cũng nói về việc Barcelona khởi đầu trận không tốt khi để Athletic Bilbao liên tục ép sân và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách.

Barcelona đã mất một thời gian dài để bắt kịp nhịp độ trận đấu nhưng gần như rơi vào thế bị động trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Barcelona hòa thất vọng, HLV Koeman thừa nhận nỗi nhớ Messi - 2

HLV Koeman cảm thấy hài lòng với một điểm giành được sau trận đấu khó khăn với Athletic Bilbao.

"Đó là một trận đấu tuyệt vời vì nhiều yếu tố. Tôi nghĩ chúng tôi đã tự làm mọi thứ quá khó khăn cho chính mình khi bắt đầu trận đấu. Đội chủ nhà đã dồn ép chúng tôi rất nhiều và rất tốt. Chúng tôi cần phải biết khi nào cần phải đá bóng ngắn và triển khai bóng từ thủ môn. Chúng tôi không đủ bình tĩnh trong 15 phút đầu tiên.

Tôi nghĩ một kết quả hòa là một kết quả công bằng, chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng, Athletic đang ở phong độ rất cao. Đây là một mặt sân rất khó khăn nhưng chơi như vậy là tốt, vì vậy tôi không thể không hài lòng với kết quả này", HLV Koeman chốt lại.