1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona B: “Chúng tôi đến đây để vô địch!”

HLV trưởng Gratacos của Barcelona B tuyên bố đầy tự tin như vậy khi cùng đội đặt chân đến Hà Nội chuẩn bị tham dự giải Honda Cup.

7h sáng, toàn đội Barcelona B hoàn tất các thủ tục hải quan và bước ra gặp gỡ các CĐV và giới báo chí đã chờ đợi từ sáng sớm. Ấn tượng đầu tiên về các vị khách đến từ CLB danh tiếng là tất cả đều còn rất trẻ, dễ gần và không... to cao lắm.

 

HLV trưởng của đội - ông Gratacos đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh ngay tại sân bay Nội Bài.

 

Chào mừng Barcelona đến Việt Nam. Mục tiêu mà đội bóng của ông đặt ra trong Honda Cup sắp tới là gì?

 

Chúng tôi là một đội bóng trẻ, tất cả các cầu thủ đều dưới 23 tuổi và rất háo hức tham dự giải đấu này. Chúng tôi muốn thử sức và thể hiện khả năng của mình. Barcelona đến đây là để đoạt chức vô địch.

 

Ông có thông tin gì về nền bóng đá Việt Nam không?

 

Rất ít. Tất cả những gì tôi biết đều qua báo chí nhưng các anh biết đấy, ở Tây Ban Nha ngay cả báo chí cũng không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam.

 

Người hâm mộ Việt Nam cũng không biết nhiều về đội Barcelona B. Ông có thể nói đôi chút về đội bóng của mình?

 

Như tôi đã nói, tất cả các cầu thủ sang Việt Nam lần này đều rất trẻ. Nhưng 4 đến 5 cầu thủ trong số đó từng chơi bóng trong những môi trường cao nhất như Liga hay Champions League. Có thể kể ra đây Lionel Messi, Abella Damia, Ruben, Mora, Magem... Rất tiếc là trong chuyến đi này, Messi không thể tham dự (Messi phải tham dự World Cup U20 cùng ĐT Argentina tại Hà Lan). Đó là cầu thủ triển vọng nhất của đội Barcelona B và sang mùa sau chắc chắn sẽ được chuyển hẳn lên đội 1.

 

Được biết, từ ngày 15/6 tới, đội Barcelona chính sẽ du đấu tại Nhật Bản. Trong danh sách đăng ký có cả Ruben và Damia Abella. Vậy 2 cầu thủ này có tham dự Honda Cup không?

 

Có. Họ đến đây cùng đội bóng và sẽ ra sân. Sau đó sẽ bay sang Nhật Bản để cùng đội A đấu giao hữu 2 trận tại đó trong vòng 1 tuần.

 

Đội bóng của ông có tham dự giải đấu nào trong hệ thống LFP, như Segunda Liga chẳng hạn?

 

Có. Chúng tôi tham dự các giải đấu thấp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Tây Ban Nha và đó là môi trường đào tạo tốt để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm khi lên đội 1. Sang mùa giải sau (05/06), sẽ có từ 3 đến 4 cầu thủ trong đội hình B sẽ được chuyển lên đội 1.

 

Ông có thể cho biết cầu thủ nào là quan trọng nhất trong đội hình của ông và cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội trong thời gian qua?

 

Không có ai là quan trọng nhất. Cũng giống như đội 1, đội Barcelona B luôn chơi tấn công và luôn cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Để làm được điều đó, lối chơi đồng đội luôn được đặt lên hàng đầu nên 1 cá nhân sẽ không có tính quyết định. Ghi bàn nhiều nhất là Cristian Hidalgo. Ngoài ra Javier (Perianes) cũng là 1 cầu thủ tấn công tốt.

 

Barcelona đang có một chiến lược dài hạn nhằm vào thị trường châu Á. Mới đây, đích thân ông Chủ tịch Joan Laporta đã sáng Trung Quốc, Nhật Bản... và hứa hẹn sẽ thành lập các trung tâm đào tạo cầu thủ của Barcelona tại đó. Liệu một trung tâm tương tự có được thành lập tại Việt Nam?

 

Điều này phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo nhưng tôi nghĩ tại sao lại không? Với những ngôi sao như Ronaldinho, Eto'o trong đội hình, Barcelona là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay và chúng tôi có chiến lược toàn cầu nhằm quảng bá hình ảnh, trọng tâm là châu Á. Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu Barcelona có thể thành lập 1 trường bóng đá ở Việt Nam.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Đội hình Barcelona B sang Việt Nam

 

Trưởng đoàn: Josep Esteruelas.

 

HLV trưởng: Gratacos; 2 trợ lý: Julia Arseni, Josep Vidal.

 

24 cầu thủ: Ivan Ruben (1984), Riera Magem (1986), Gonzalez Pena (1983), Aldava Mora (1981) Abella Damia (1982), Jose Campos (1986), Jose Martinez (1985), Francisco Claverias (1986), Gilberto Olivera (1984), Daniel Artona (1983), Santiago Fernandez (1985), Jusus Varquez (1984), Daniel Fragoso (1982), Jordi Gomez (1985), Javier Garcia (1983), Jesus Lozano (1985), Joan Fernandez (1983), Federico Bessone (1984), Andreu Guerao (1983), Cristian Hidalgo (1983), Javier Perianes (1983), Sergio Rodriguez (1984), Ludovic Slivestre (1984), Javier Bonilla (1980).

 

Kuang Dy (VNN) thực hiện