1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4h00 ngày 21/1, sân Nou Camp (Barcelona)

Barcelona - Atletico: Chung kết sớm tại Nou Camp

(Dân trí) - Cả Barcelona lẫn Atletico đang khao khát giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nên trận tứ kết lượt đi tại Nou Camp đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, giữa hai đội bóng được coi là có thực lực nhất ở vòng 8 đội này.

Con đường tiến vào tứ kết Cúp nhà vua của hai đội khác nhau hoàn toàn. Barcelona tỏ ra khá thư thái khi đánh bại Elche với tổng tỷ số 9-0, đặc biệt họ thắng 4-0 ở lượt về với đội hình gồm toàn cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Enrique cũng không được đánh giá quá cao trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt.

Torres đã chơi chói sáng ở trận đấu với Real Madrid tại Bernabeu
Torres đã chơi chói sáng ở trận đấu với Real Madrid tại Bernabeu

Atletico hiên ngang hơn, khi họ vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 4-2. Đặc biệt ở trận lượt về vòng 1/8 với Real Madrid, họ đã liên tiếp dẫn trước đối phương để chắc suất đi tiếp. Rõ ràng so với năm ngoái, đoàn quân HLV Simeone đang dồn sức tối đa để lên ngôi vô địch Cúp Nhà vua năm nay.

Khi cựu vương Real Madrid bị loại thì lúc này, Atletico và Barcelona là hai đội bóng có thực lực nhất để có thể lên ngôi. Nhưng lá thăm may rủi đã đưa họ phải đụng độ nhau ngay từ vòng tứ kết. Với Atletico, lịch thi đấu của họ giai đoạn này thực sự căng thẳng khi liên tục giáp mặt các đội mạnh.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ gặp Real Madrid 2 lần, Barca 1 lần và sắp tới là hai trận gặp Barca, đầu tháng 2 sẽ là cuộc đấu với Real Madrid ở La Liga. Nếu không giữ được sự ổn định và lực lượng dày, Atletico khó trụ được trước sức ép ở giai đoạn nước rút này. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Simeone đã quen với lịch thi đấu dày đặc và thành công ở mùa giải năm ngoái.

Ở lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội tại Nou Camp, Barcelona đã thắng Atletico 3-1 để vững ngôi nhì bảng, đẩy đối thủ vào thế khó trong cuộc đua vô địch La Liga. Atletico không hề thua kém về thế trận, nhưng tính bất ngờ của thầy trò HLV Simeone đã không còn và Barca phần nào bắt bài đối thủ.

Barca đang thăng hoa với sự chói sáng của bộ ba Messi-Suarez-Neymar

Barca đang thăng hoa với sự chói sáng của bộ ba Messi-Suarez-Neymar

Sức mạnh của Barca nằm ở hàng tiền đạo, đặc biệt là sự chói sáng của bộ ba tiền đạo Messi-Neymar-Suarez. Ba ngôi sao Nam Mỹ đã ghi đến 9/11 bàn thắng cho Barca ở 3 trận đấu gần đây nhất và sự ăn ý đến kinh ngạc của họ là yếu tố khiến mọi đội bóng tại La Liga phải e ngại.

Đêm nay, Lionel Messi là cầu thủ được quan tâm nhiều nhất sau cú hattrick anh mới lập trước Deportivo. Với 30 cú hattrick trong sự nghiệp, chắc chắn Messi có thêm sự hưng phấn trước cuộc so tài cùng Atletico, đồng thời anh có động lực cống hiến hơn sau khi xác nhận ở lại Barcelona.

Nếu như Barca đặt kỳ vọng vào Messi thì Atletico dồn toàn bộ niềm tin vào Torres. Cú đúp mới nhất vào lưới Real Madrid cho thấy “El Nino” không hề hết thời. Bản thân Torres luôn có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn, đáng chú ý nhất là bàn thắng kết liễu Barca ở bán kết lượt về Champions League năm 2012.

Nhưng Torres không hề đơn độc, anh sẽ có được sự hỗ trợ tối đa từ các tiền vệ ở phía sau. Griezmann đang chơi rất hay trong vai trò hộ công, trong khi Koke, Raul Garcia, Gabi, Suarez có nhiệm vụ ngăn chặn tầm hoạt động của Messi, Iniesta để Atletico được thế trận phòng ngự phản công hiệu quả.

Người hâm mộ chờ đợi vào sự tỏa sáng của Torres và Messi

Người hâm mộ chờ đợi vào sự tỏa sáng của Torres và Messi

Do tính chất của trận tứ kết lượt đi, cả hai đội sẽ giữ được sự thận trọng cần thiết và chờ đợi trận lượt về tuần sau tại Vicente Calderon. Barcelona cũng không dám tấn công mạo hiểm bởi chỉ cần một chút sơ sảy, Torres hay Griezmann sẽ có cơ hội trừng phạt Ter Stegen.

Với lợi thế sân nhà, Barcelona được đánh giá cao hơn về cơ may chiến thắng, nhưng Atletico không phải là đối thủ dễ chơi và đây hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn, quyết liệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Cúp Nhà vua năm nay.

M.A

M.A