Barca áp đảo ở đội hình tiêu biểu năm 2010 của L'Equipe
(Dân trí) - Tạp chí thể thao uy tín L'Equipe (Pháp) vừa công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2010, Barcelona có 5 người, Inter có 3 đai diện còn Benfica, Real Madrid, Bayern Munich đóng góp một cầu thủ...
Thủ môn - Iker Casillas (Real Madrid): Được trao trách nhiệm đeo băng thủ quân ở ĐT TBN, Casillas đã chơi chói sáng ở World Cup 2010, đặc biệt là pha cản phá quả 11m của Cardoza ở trận tứ kết với Paraguay, góp công giúp đội nhà VĐTG trên đất Nam Phi. Trong sắc áo Real Madrid, "San Iker" cũng là thủ lĩnh và chỗ dựa đáng tin cậy trong khung gỗ.
Hậu vệ trái - Fabio Coentrao (Benfica): Phát hiện mởi ở ĐT BĐN tại World Cup 2010 nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng leo biên trái hoàn hảo. Coentrao cũng là mắt xích quan trọng giúp Benfica vô địch Liga Sagres và xét về phong độ trong năm 2010, anh vượt trội hơn hẳn Ashley Cole (Chelsea) hay Marcelo (Real Madrid).
Trung vệ - Gerard Pique (Barcelona): Nhân tố không thể thay thế ở hàng thủ ĐT TBN lẫn Barcelona trong năm 2010. Cựu hậu vệ MU gần như chơi tất cả các trận đấu trong sắc áo CLB lẫn đội tuyển và anh cũng có một năm đại thành công với chức vô địch thế giới cũng như La Liga.
Trung vệ - Lucio (Inter Milan): Dù không thành công cùng ĐT Brazil ở World Cup 2010 nhưng Lucio chính là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Inter Milan. Lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và đầy tiểu xảo của Lucio mang sự chắc chắn cho hàng thủ Nerazzurri trong mùa giải "ăn 5" vĩ đại vừa qua.
Hậu vệ phải - Maicon (Inter Milan): Bị chỉ trích vì phong độ sa sút nhưng không ai phủ nhận Maicon đã có một năm 2010 thành công cùng Inter Milan với "cú ăn 5" vĩ đại. Công thủ toàn diện và sở hữu kỹ thuật hoàn hảo, Maicon vẫn là hậu vệ phải số 1 thế giới hiện nay.
Tiền vệ phòng ngự - Sergio Busquets (Barcelona): Năm 2010 trôi qua cực kỳ thành công với Busquets khi anh được hai danh hiệu cao quý là chức vô địch World Cup 2010 (cùng tuyển TBN) và Liga (cùng Barcelona). Sở hữu chiều cao tốt và lối chơi thông minh, Busquets luôn có được vị trí chính thức ở cả ĐT lẫn CLB nhờ lối chơi âm thầm nhưng rất hiệu quả ở giữa sân.
Tiền vệ trung tâm - Xavi Hernandez (Barcelona): Thủ lĩnh không thể thay thế ở giữa sân của cả tuyển TBN lẫn Barcelona và năm 2010 của Xavi thực sự mỹ mãn khi thâu tóm được chức vô địch thể giới và Liga. Sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Xavi chính là tiền vệ dẫn dắt lối chơi hay nhất TG hiện nay.
Tiền vệ tấn công - Wesley Sneijder (Inter Milan): Thủ lĩnh trong lối chơi của Inter trong "cú ăn 5" vĩ đại mùa bóng vừa qua. Chính Sneijder cũng tỏa sáng với 5 bàn thắng đưa ĐT Hà Lan có mặt ở trận chung kết World Cup 2010, đáng tiếc anh không thể góp mặt trong danh sách 3 cầu thủ cuối cùng cho đề cử "Quả bóng vàng FIFA 2010".
Tiền vệ trái - Andres Iniesta (Barcelona): Bùng nổ ở giai đoạn cuối World Cup 2010, đáng chú ý nhất là pha "nã đại bác" tung lưới Hà Lan ở hiệp phụ đưa TBN vô địch thế giới trên đất Nam Phi. Năm 2010 thực sự đầy ý nghĩa với cầu thủ được coi là toàn diện nhất thế giới hiện nay.
Tiền vệ phải - Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich): Thủ lĩnh tuyến giữa của Bayern trong chiến dịch giành "cú đúp" giải quốc nội mùa bóng vừa qua và là cầu thủ không thể thay thế của ĐT Đức ở World Cup 2010. Không phải mẫu cầu thủ bùng nổ nhưng Schweinsteiger luôn duy trì phong độ ổn định và có lối chơi đầy thông minh, tinh quái.
Tiền đạo - Lionel Messi (Barcelona): Bỏ lại sau lưng World Cup 2010 thất bại, Messi vẫn là ngôi sao số 1 của Barcelona. "El Pulga" vẫn là chân sút hàng đầu giúp Barca vô địch Liga 2010 và dẫn đầu bảng mùa bóng năm nay. Kể từ đầu giải, ngôi sao người Argentina đã có được 27 bàn thắng (17 bàn ở La Liga). Ngoài ra, Messi càng hoàn thiện hơn ở khả năng kiến thiết và tạo ảnh hưởng trong lối chơi toàn đội.