1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc tiết lộ "vũ khí bí mật" của đội tuyển quốc gia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 71 thế giới, thứ 9 châu Á và thứ 4 trong bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ vừa triệu tập thêm cầu thủ mới, với hy vọng vượt qua các đối thủ trong bảng.

Theo bảng xếp hạng được FIFA công bố hôm qua (12/8), thực lực của đội tuyển Trung Quốc hiện nay khá tương thích với thứ tự của đội bóng này, khi so sánh với các đội trong bảng.

Theo đó, đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới xếp thứ 4 trong bảng B, sau các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, nhưng xếp trên Oman và đội tuyển Việt Nam. Tờ Sina của Trung Quốc thông tin: "Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, tuyển Trung Quốc tăng 6 bậc lên hạng 71 thế giới và thứ 9 châu Á".

"Những đội bóng có vị trí tốt nhất châu lục, theo thứ tự hiện là Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc và Oman" - tờ Sina thông tin thêm.

Báo Trung Quốc tiết lộ vũ khí bí mật của đội tuyển quốc gia - 1

Tiền đạo Guo Tianyu là gương mặt hiện được truyền thông Trung Quốc kỳ vọng.

Trong số này, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman cùng chung bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, với tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam. Còn Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq nằm ở bảng A. Riêng Qatar là chủ nhà của VCK World Cup 2022 nên không phải tham gia vòng loại.

Trung Quốc hiện thể hiện quyết tâm rất cao tại vòng loại lần này, bởi từ sau World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản đến giờ, đã 20 năm, bóng đá Trung Quốc chưa trở lại với các kỳ VCK giải vô địch thế giới. 

Cũng tờ Sina trong một bài báo khác được đăng sáng nay (13/8), viết: "Đội tuyển quốc gia sẽ lần đầu tiên chọn Tây Á làm sân nhà và sẽ có khoảng một tuần tập trung tại Thượng Hải".

"Đội tuyển cũng vừa lên danh sách 31 cầu thủ sẽ tập trung đợt này, có một số điều chỉnh so với đội hình từng dự vòng loại thứ hai hồi tháng 6. Trong đó đáng chú ý là sự trở lại trung vệ Zhu Chenjie, người phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm qua vì chấn thương, nay được gọi lại.

Báo Trung Quốc tiết lộ vũ khí bí mật của đội tuyển quốc gia - 2

Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp khó trước tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup, sau khi đội này được tăng cường lực lượng.

Đặc biệt, tiền đạo Gou Tianyu cũng được triệu tập. Đây là cầu thủ có phong độ tốt ở giải trong nước, anh khoác áo CLB Shandong Taishan và ghi được 8 bàn thắng qua 14 trận đấu. Guo Tianyu cao 1m92, có khả năng sút mạnh và chơi đầu tốt. Cầu thủ này sẽ làm phong phú thêm các phương án tấn công của đội tuyển quốc gia" - tờ Sina bình luận tiếp. 

Cả trung vệ Zhu Chenjie và tiền đạo Guo Tianyu đều được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho đội tuyển Trung Quốc, gây bất ngờ cho các đối thủ, vì các cầu thủ này chưa hề xuất hiện ở vòng loại thứ hai.

Theo kế hoạch, sau khi tập trung tại Thượng Hải ngày 17/8, đội tuyển Trung Quốc sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 25/8, làm khách của đội Australia trên sân trung lập ở Qatar vào ngày 2/9. 

Qatar cũng là địa điểm mà tuyển Trung Quốc dùng để tiếp các đội Nhật Bản ngày 7/9 và tuyển Việt Nam vào ngày 7/10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Báo Trung Quốc tiết lộ vũ khí bí mật của đội tuyển quốc gia - 3