1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc: “Thuê Hiddink thật tốn tiền, phí thời gian”

(Dân trí) - Tờ Sina cho rằng việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải HLV Hiddink là đúng bởi HLV người Hà Lan chẳng đóng góp được gì cho bóng đá Trung Quốc mà lại nhận mức lương cao.

Như đã biết, chiều qua (19/9), Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định sa thải HLV Guus Hiddink khỏi cương vị HLV trưởng đội U22 Trung Quốc. Trận thua trước đội U22 Việt Nam ảnh hưởng khá nhiều tới quyết định này.

Báo Trung Quốc: “Thuê Hiddink thật tốn tiền, phí thời gian” - 1

Thất bại trước HLV Park Hang Seo có thể là nguyên nhân khiến HLV Guus Hiddink bị sa thải

Lý giải cho việc chấm dứt hợp đồng với HLV Guus Hiddink trước thời gian, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho biết: “Quá trình chuẩn bị cho Olympic không hiệu quả. HLV Guus Hiddink cho thấy ông không sẵn sàng để giành vé tham dự giải đấu này”.

Sau khi quyết định sa thải được công bố, giới truyền thông Trung Quốc đã ngay lập tức “tấn công” HLV người Hà Lan bằng những lời chỉ trích cay nghiệt.

Tờ Sina viết: “HLV Guus Hiddink được hưởng lương cao ngút trời nhưng lại không đóng góp được gì cho bóng đá Trung Quốc. Ông ấy còn tệ hơn nhiều so với Marcelo Lippi.

Điều cần thiết là ông ấy ra sân và phát hiện ra những tài năng trẻ ở giải VĐQG Trung Quốc. Thế nhưng, mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Phần lớn thời gian của ông ấy ở nước ngoài, chứ không phải ở Trung Quốc”.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post bình luận: “Dù có sự nghiệp lừng lẫy nhưng HLV Guus Hiddink chẳng thể hiện được bất kỳ điều gì ở Trung Quốc. Trong khi đó, vị chiến lược gia này đã nhận mức lương không nhỏ lên tới 4 triệu euro/năm.

Nhiều luồng ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên mời HLV bản địa để dẫn dắt đội U22, chứ không cần một HLV cấp cao. Sun Jihai, người đã dẫn dắt đội trẻ Trung Quốc tham dự giải Toulon (dành cho lứa U20) hồi đầu năm nay, có thể là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này”.

Được biết, với quyết định sa thải này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ phải đền bù khoảng 6,5 triệu euro cho HLV Guus Hiddink.

H.Long