1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc lo tuyển Việt Nam vượt qua đội nhà tại vòng loại World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi AFC chính thức công bố 8,5 suất của châu Á dự vòng chung kết World Cup 2026, báo chí Trung Quốc xem đây là cơ hội đội nhà dự giải thế giới, nhưng họ vẫn dè chừng đội tuyển Việt Nam.

Tờ Sohu của Trung Quốc xếp đội tuyển Việt Nam vào nhóm các đội có trình độ cao hơn tuyển Trung Quốc.

Sohu cho biết: "Xét trên thứ hạng của các đội tuyển hiện tại, tình hình đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup rất khó khăn. Nếu tuyển Trung Quốc không thể giành kết quả tốt tại Asian Cup năm sau, chắc chắn tuyển Trung Quốc sẽ bị gạt khỏi nhóm hạt giống hàng đầu".

Báo Trung Quốc lo tuyển Việt Nam vượt qua đội nhà tại vòng loại World Cup - 1

Báo Trung Quốc bình luận đội tuyển Việt Nam hiện mạnh hơn so với tuyển Trung Quốc (Ảnh: Đỗ Linh).

"Khi đó, các đối thủ của Trung Quốc sẽ rất mạnh. Hiện tại, những đội có trình độ cao hơn đội tuyển Trung Quốc rất nhiều, có thể kể ra Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia, Iraq, Oman, Syria, Qatar, Uzbekistan, UAE, Bahrain và cả Việt Nam, Thái Lan" - tờ Sohu cho biết thêm. 

Điều đáng lo đối với truyền thông Trung Quốc ở chỗ, bên cạnh chuyện đội tuyển Trung Quốc có nguy cơ bị loại cao, còn có thêm chuyện đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại, khiến cho nỗi đau của bóng đá Trung Quốc càng lớn hơn.

Trong một bài báo khác, cũng tờ Sohu lên tiếng: "Báo chí Việt Nam cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể trở thành đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ nhận định theo thể thức thi đấu mới, đội tuyển Việt Nam chắc chắn lọt vào nhóm 18 đội tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á".

"Đội tuyển Việt Nam phấn đấu vào nhóm hai đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại cuối cùng để có vé vào thẳng VCK World Cup. Thậm chí, nếu không có vé vào thẳng World Cup, tuyển Việt Nam có thể nhắm đến các suất vé vớt thông qua các vòng play-off" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu.

Báo Trung Quốc lo tuyển Việt Nam vượt qua đội nhà tại vòng loại World Cup - 2

Lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang ở vào độ chín (Ảnh: Sohu).

Cũng theo tờ báo thuộc quốc gia đông dân nhất thế giới, hiện tại đội tuyển Việt Nam đã ở vị thế rất khác, đủ sức đánh bại đội tuyển Trung Quốc, khác hẳn so với trước đây.

Sohu phân tích: "Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc trong năm 2022 là bước ngoặt quan trọng, từ đó đội tuyển Việt Nam có thể phát triển thành đội mạnh tại châu Á, tiến tới trở thành khách quen đối với các kỳ World Cup".

"Riêng truyền thông Việt Nam cho rằng càng ngày sẽ có thêm càng nhiều cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu để nâng cao trình độ, giống trường hợp của Quang Hải" - tờ Sohu nhấn mạnh.

Đối với vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, có sự thay đổi lớn về thể thức. Vòng loại thứ ba sắp tới sẽ gồm 18 đội, chia thành 3 bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại thứ ba sẽ vào thẳng VCK World Cup. 

Các đội hạng 3 và hạng 4 ở 3 bảng sẽ tiếp tục chia hai bảng đá vòng tranh vé vớt khu vực châu Á. Hai đội dẫn đầu bảng này sẽ giành 2 suất tiếp theo vào vòng chung kết, 2 đội thứ nhì sẽ đá trận play-off, đội thắng trong trận play-off châu Á sẽ đá tiếp trận play-off liên lục địa, để tranh suất còn lại đến với giải vô địch bóng đá thế giới, được tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.

Theo www.sohu.com