Uruguay - Hàn Quốc (20h00 ngày 24/11): Niềm hy vọng Son Heung Min

Kim Anh

(Dân trí) - Sự trở lại của ngôi sao Son Heung Min giúp Hàn Quốc hy vọng về cơ hội tạo nên bất ngờ trước Uruguay ở bảng H World Cup 2022.

Lá thăm may rủi đưa Hàn Quốc nằm cùng bảng H với nhiều đối thủ mạnh như Uruguay, Bồ Đào Nha, Ghana. Cả 4 đội bóng đều có những tham vọng riêng cho mục tiêu đi tiếp nên mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Hàn Quốc đối đầu Uruguay trong trận mở màn bảng H trên sân Education City và cuộc so tài này thực sự đầy duyên nợ. Tại World Cup 2010 tại Nam Phi, Hàn Quốc chơi đầy ấn tượng nhưng thất bại ở vòng 1/8 trước Uruguay năm đó rất mạnh với bộ ba Forlan, Suarez và Cavani.

Uruguay - Hàn Quốc (20h00 ngày 24/11): Niềm hy vọng Son Heung Min - 1

Uruguay vẫn dựa chủ yếu vào niềm cảm hứng từ Luis Suarez (Ảnh: AP).

So với cuộc so tài cách đây 12 năm, Hàn Quốc đã trình làng lứa cầu thủ mới với ngôi sao đầu đàn Son Heung Min. Tuy nhiên các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo, Jung Woo Yong giúp đội bóng xứ kim chi sở hữu đội ngũ rất mạnh.

Ngoài giải đấu năm 2002 để lại nhiều tai tiếng liên quan đến trọng tài, bóng đá Hàn Quốc có nhiều tiến bộ ở sân chơi World Cup. Cách đây 4 năm tại nước Nga, Hàn Quốc dù bị loại ở vòng bảng nhưng họ đã xuất sắc hạ đương kim vô địch Đức 2-0.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento, Hàn Quốc đang sở hữu đội hình ổn định và có chiều sâu. Son Heung Min đang có được phong độ cao nhất trong sự nghiệp và World Cup 2022 là cơ hội để ngôi sao Tottenham bùng nổ cùng Hàn Quốc.

Trước khi sang Qatar, Son Hueng Min đã dính chấn thương ở trận đấu của Tottenham tại Champions League. Nhưng theo khẳng định của HLV Bento, tiền vệ này đã bình phục hoàn toàn và đạt thể trạng tốt nhất để đối đầu Uruguay.

Sau khi giành hạng 4 chung cuộc ở World Cup 2010, Uruguay có phần sa sút ở những giải đấu gần đây. Họ không thể tiến xa ở hai kỳ 2014 và 2018, đồng thời thường xuyên nhận những trận thua đáng tiếc.

Uruguay - Hàn Quốc (20h00 ngày 24/11): Niềm hy vọng Son Heung Min - 2

Sự trở lại của Son Heung Min có ý nghĩa quan trọng với Hàn Quốc (Ảnh: AP).

Hiện tại Diego Forlan đã giã từ sự nghiệp sân cỏ, còn Luis Suarez và Cavani đã qua thời kỳ đỉnh cao. Những ngôi sao kỳ cựu như Godin, Gimenez, Muslera cũng đã luống tuổi và không còn giữ được sự ổn định như quá khứ.

Tuy nhiên, Uruguay vẫn là đội bóng đẳng cấp của bóng đá thế giới và dày dạn kinh nghiệm ở sân chơi World Cup. HLV Diego Alonso kế thừa lối chơi chắc chắn, tinh quái của người tiền nhiệm Oscar Tabarez, nhưng Uruguay dưới thời ông đa dạng hơn trong tấn công.

Trước trận cầu tối nay, Uruguay gặp tổn thất nhất định về lực lượng. Trung vệ Ronald Araujo chấn thương và Gimenez sẽ được đá chính bên cạnh Godin. Trong khung gỗ, thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera không đủ thể lực và Sergio Rochet được trao cơ hội bắt chính.

Trên hàng công, Luis Suarez cầm chắc vị trí đá chính và Cavani nhiều khả năng dự bị cho tài năng trẻ Darwin Nunez. Vai trò dẫn dắt lối chơi của Uruguay được đặt lên vai ngôi sao Real Madrid, Valverde.

Hàn Quốc thiếu vắng ngôi sao đang chơi cho Mallorca, Lee Kang In do chấn thương. Tuy nhiên với lực lượng đang ở độ chín về kinh nghiệm và tràn đầy hưng phấn với ngôi sao đầu đàn Son Heung Min, đội bóng xứ Kim chi đủ thực lực để tạo nên bất ngờ trước Uruguay được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, Luis Suarez, Darwin Nunez

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo