1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan xót xa cho chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng

Thiện Nhân

(Dân trí) - Là một trong những đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, nhưng giới bóng đá và truyền thông Thái Lan cũng xót xa cho chấn thương của Hùng Dũng.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath chạy dòng tít: "Tiền vệ tuyển thủ Việt Nam bị gãy chân thật kinh hoàng", để miêu tả về chấn thương rợn người của Đỗ Hùng Dũng.

Trong phần nội dung, tờ báo này lấy làm tiếc về chấn thương nói trên: "Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa phải đón nhận một thông tin cực sốc, khi Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, bị cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh của CLB TPHCM truy cản, gây chấn thương nặng".

Báo Thái Lan xót xa cho chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng - 1
Báo Thái Lan cũng xót xa cho chấn thương của Hùng Dũng.
Báo Thái Lan xót xa cho chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng - 2
Thai Rath: "Sự việc diễn ra ngay trước mắt HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam".

"Sự việc xảy ra ngay trước mắt HLV Park Hang Seo. Chân của Hùng Dũng bị gãy và gần như bị biến dạng, trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của người đã gây ra chấn thương" - tờ Thai Rath viết thêm. 

Việc Hùng Dũng chấn thương được truyền thông Thái Lan nhận định rằng có thể gây ảnh hưởng lớn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, cũng như ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của phần còn lại của giải đấu này.

Báo Thái Lan xót xa cho chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng - 3
Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan mô tả sự kinh hoàng về chấn thương của Hùng Dũng.
Báo Thái Lan xót xa cho chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng - 4
cái chân gãy của tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ là đề tài được báo chí quốc tế nhắc đến trước vòng loại World Cup.

Tờ Thai Rath viết: "Những người có mặt trên sân, bao gồm cầu thủ cả hai bên đều bàng hoàng. Khả năng Đỗ Hùng Dũng vắng mặt tại vòng loại World Cup vào tháng 6 tới đây là điều gần như chắc chắn".

"Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã vắng Nguyễn Quang Hải cũng vì chấn thương. Tất cả đều là những chấn thương rất nặng, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup" - tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh.

Với việc Hùng Dũng chấn thương, trước đó là Quang Hải, nếu khuyết hai cầu thủ này, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chỉ còn mỗi Tuấn Anh là người vẫn thường có suất đá chính tại vòng loại World Cup, khi giải đấu này chưa bị tạm dừng hồi cuối năm 2019.