1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hùng Dũng nghỉ 1 năm và "bão chấn thương" ở đội tuyển Việt Nam

Phạm Huy

(Dân trí) - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang đến gần, HLV Park Hang Seo liên tiếp nhận những thông tin không vui từ các học trò. Đội tuyển Việt Nam đến UAE mà không có lực lượng mạnh nhất.

Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng đang là tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Dù Ngô Hoàng Thịnh sẽ phải nhận một án phạt cực nặng, thì thực tế phũ phàng là Đỗ Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu trong khoảng 1 năm nữa.

Điều này đồng nghĩa với việc Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ chia tay V-League, cúp Quốc gia, đấu trường AFC Cup và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam, trong đó có vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6/2021, AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Hùng Dũng nghỉ 1 năm và bão chấn thương ở đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Hùng Dũng trong 1 năm.

Mất Đỗ Hùng Dũng, đội tuyển Việt Nam mất đi rất nhiều sức mạnh ở tuyến giữa. Dưới thời HLV Park Hang Seo, vị trí của Đỗ Hùng Dũng không có ai thay thế được. Những gì mà cầu thủ CLB Hà Nội thể hiện đã được chứng minh ở các giải đấu lớn, được thầy Park tin tưởng tuyệt đối.

Mất Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo có thể đã rất lo cho đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới. Chứng kiến học trò bị đốn ngã, ông thầy người Hàn Quốc đã đi nhanh xuống sân, rồi tới bệnh viện động viên học trò. Nhưng Hùng Dũng không còn cơ hội để thi đấu trong năm 2021, đó là sự thật.

HLV Park Hang Seo càng thêm lo khi hàng loạt trụ cột khác cũng đang gặp phải chấn thương với những mức độ khác nhau. Mới đây, các chuyên gia, bác sỹ đầu ngành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB bóng đá Hà Nội, trung tâm PVF, bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn tình trạng chấn thương của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Được biết, Đoàn Văn Hậu đang ở giữa giai đoạn tập hồi phục sau phẫu thuật. Dự kiến, cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới, hậu vệ này sẽ bước vào giai đoạn cuối tính theo phác đồ điều trị hiện tại. Đến thời điểm đó, các chuyên gia và bác sỹ sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả, sau đó tùy theo tình trạng thực tế sẽ tiến hành các giải pháp để giúp Đoàn Văn Hậu có sự hồi phục nhanh nhất.

Hùng Dũng nghỉ 1 năm và bão chấn thương ở đội tuyển Việt Nam - 2

Văn Hậu chưa xác định được thời điểm trở lại sân cỏ.

Việc Đoàn Văn Hậu có kịp bình phục để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận đấu còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn. Thực tế đến tháng 5 hậu vệ này mới hoàn tất lộ trình hồi phục đầu tiên tại PVF, thì rất khó có thể lên đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, trước khi lên đường sang quốc gia đăng cai bảng G là UAE.

Trong khi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra với khả năng hồi phục của Văn Hậu, HLV Park Hang Seo hiển nhiên phải có những tính toán khác nếu như hậu vệ trái số 1 tuyển Việt Nam vắng mặt. Đây đang là bài toán khó đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nói rõ hơn, HLV Park Hang Seo có rất nhiều cầu thủ chạy cánh bên hành lang cánh trái nhưng chỉ ở mức tròn vai, còn xuất sắc hoặc tiệm cận với những gì mà Đoàn Văn Hậu từng thể hiện thì hiếm hoi, thậm chí chưa thấy.

Ngoài Văn Hậu, Duy Mạnh cũng vừa mới trở lại sau khi nghỉ thi đấu 1 năm để chữa trị chấn thương, phong độ mới đạt 80-90%. Còn Đình Trọng chưa hẹn ngày trở lại, khi chấn thương của anh hồi phục lâu hơn dự kiến. Cũng ở hàng thủ, Quế Ngọc Hải mới chỉ trở lại sau 2 tháng điều trị chấn thương rách cơ đùi.

Hùng Dũng nghỉ 1 năm và bão chấn thương ở đội tuyển Việt Nam - 3

Tuấn Anh cũng vừa mới dính chấn thương.

Gần nhất, Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối, dù không nghiêm trọng nhưng anh cũng đã phải nghỉ 3 vòng V-League liên tiếp. Một cầu thủ khác cũng bị chấn thương là Tuấn Anh, khiến khả năng ra sân của tiền vệ này trong trận làm khách của HA Gia Lai trên sân Hàng Đẫy tối nay bị bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh mà các đối thủ cạnh tranh liên tục bổ sung lực lượng, nhất là nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài vào đội hình, thì việc đội tuyển Việt Nam cứ bị bào mòn lực lượng vì chấn thương là thông tin không vui với HLV Park Hang Seo.

Thậm chí chấn thương với các trụ cột của đội tuyển Việt Nam chưa dừng lại, khi V-League đang phải thi đấu với mật độ dày đặc 3-4 ngày/trận, khiến các cầu thủ bị nguy cơ bị quá tải.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022