1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan thống kê những lần đội nhà thắng Hàn Quốc trong quá khứ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan thừa nhận Hàn Quốc mạnh hơn so với đội bóng xứ Chùa Vàng, nhưng họ cũng chỉ ra rằng trong quá khứ, bóng đá Thái Lan từng có những trận thắng oai hùng đội bóng xứ Hàn.

Trận đấu với Hàn Quốc tối nay (8/6) sẽ là trận đấu quyết định vé đi tiếp vào tứ kết của U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á. Trước giờ bóng lăn, tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng thừa nhận: "Thống kê cho thấy đội bóng xứ Kim chi mạnh hơn nhiều so với Thái Lan, ở tất cả các cấp độ bóng đá nam, bóng đá nữ, các giải trẻ".

"Sức mạnh của bóng đá Hàn Quốc là điều không thể bàn cãi. Nhưng trong quá khứ, không phải không có thời điểm đội tuyển Thái Lan phải khiến Hàn Quốc khóc hận, thậm chí trong những trận đấu quan trọng hẳn hoi".

Báo Thái Lan thống kê những lần đội nhà thắng Hàn Quốc trong quá khứ - 1

U23 Thái Lan nuôi hy vọng vào tứ kết giải châu Á (Ảnh: Tuấn Duy).

Rồi tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng chỉ ra 3 trận đấu mà bóng đá Thái Lan từng khiến bóng đá Hàn Quốc phải choáng váng, từ đó lên giây cót tinh thần cho đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka trước trận đấu tối nay, thuộc giải U23 châu Á 2022.

Siam Sport viết: "Trận đầu tiên là trận chung kết King's Cup năm 1979, diễn ra trên sân Supachalasai (Bangkok - Thái Lan), Voi chiến giành thắng lợi 1-0 để đoạt ngôi vô địch. Đấy là trận đấu đã trở thành huyền thoại, được kể đến tận ngày hôm nay".

"Trận thứ nhì diễn ra ở tứ kết nội dung bóng đá nam Asian Games năm 1998, được tổ chức tại Thái Lan. Khi đó, HLV đương nhiệm của U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka vẫn còn khoác áo đội tuyển Thái Lan trong tư cách cầu thủ.

Báo Thái Lan thống kê những lần đội nhà thắng Hàn Quốc trong quá khứ - 2

Thái Lan thắng Hàn Quốc tại Asian Games năm 1998 (Ảnh: Siam Sport).

Worrawoot Srimaka và Surachai Jirasirichot ghi bàn, giúp Thái Lan đánh bại Hàn Quốc 2-1 và giành quyền vào bán kết" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Cũng phải nói thêm rằng khoảng thời gian năm 1998 là khoảng thời gian mà cả bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Thái Lan đều rất mạnh. Hàn Quốc khi có sự phục vụ của tiền đạo nổi tiếng châu Á Lee Dong Gook, người được mệnh danh là "vua sư tử". Còn Thái Lan khi đó đang ở giai đoạn vàng son của thế hệ những Kiatisuk, Worrawoot, Tawan, Surachai, Dusit… 

Chiến thắng tiếp theo của Thái Lan trước Hàn Quốc là tại vòng loại giải U19 châu Á năm 2012. Khi đó, Thái Lan nằm ở bảng E khá nặng, với sự hiện diện của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Guam.

Báo Thái Lan thống kê những lần đội nhà thắng Hàn Quốc trong quá khứ - 3

U19 Thái Lan loại U19 Hàn Quốc tại vòng loại giải châu Á năm 2012 (Ảnh: Siam Sport).

Siam Sport kể lại: "U19 Thái Lan khi đó có rất nhiều ngôi sao đang lên, gồm có Chanathip Songkrasin, Thanaboon. Kesarat, Thitiphan Phuangchan, Watchara Buathong. Nhiều người nghĩ rằng Thái Lan không trụ nổi trước Hàn Quốc, nhưng bàn thắng của Thitiphan Puangchan đã giúp Thái Lan đánh bại Hàn Quốc 1-0, giành vé vào VCK giải U19 châu Á".

Có thể thấy rằng những trận thắng của bóng đá Thái Lan trước bóng đá Hàn Quốc đều gắn với các giai đoạn mà xứ sở Chùa Vàng sở hữu những tài năng lớn. 

Hiện tại, thế hệ U23 Thái Lan đang tham dự giải U23 châu Á cũng có nhiều gương mặt triển vọng như trung vệ Kritsada Kaman, Jonathan Khemdee, tiền vệ Benjamin Davis, Ekanit Panya, tiền đạo Suphanat Mueanta, nên người Thái tiếp tục hy vọng vào điều thần kỳ trước Hàn Quốc.

Báo Thái Lan thống kê những lần đội nhà thắng Hàn Quốc trong quá khứ - 4
Theo www.siamsport.co.th