Báo Thái Lan sốc nặng khi đội nhà thua trận mở màn SEA Games 31

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo của Thái Lan đã bị sốc sau khi chứng kiến đội nhà thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Malaysia ở trận mở màn SEA Games 31.

U23 Thái Lan được đánh giá rất cao trước thềm SEA Games 31 khi sở hữu ba cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Mặc dù vậy, ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải đấu, đoàn quân của HLV Mano Polking đã nhận gáo nước lạnh khi để thua với tỷ số 1-2 trước U23 Malaysia.

Báo Thái Lan sốc nặng khi đội nhà thua trận mở màn SEA Games 31 - 1

Tấm thẻ đỏ của Jonathan Khemdee là bước ngoặt của trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là trận đấu mà U23 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước nhưng sau đó, tấm thẻ đỏ của Jonathan Khemdee là bước ngoặt. Họ đã không thể cưỡng lại được sức tấn công khủng khiếp của U23 Malaysia ở hiệp hai. Cuối cùng, "Voi chiến" đã hứng chịu hai bàn thua, với bàn ấn định tỷ số được U23 Malaysia thực hiện ở phút bù giờ cuối cùng.

Sau khi chứng kiến U23 Thái Lan gục ngã ngay trong ngày ra quân, nhiều tờ báo Thái Lan đã thừa nhận bị sốc. Tờ Siam Sport giật tít: "10 cầu thủ Voi chiến thua sốc! U23 Thái Lan dẫn trước nhưng vẫn thua ở phút cuối".

Tờ báo này thừa nhận: "Tấm thẻ đỏ của Jonathan Khemdee đã khiến cho thế trận thay đổi chóng mặt. HLV Mano Polking đã phải rút người ghi bàn mở tỷ số là Patrik Gustavsson ra ngoài và buộc phải chơi phòng ngự".

Trong bài chấm điểm các tuyển thủ U23 Thái Lan ở trận đấu này, tờ Siam Sport không cho cầu thủ nào quá 7 điểm. Người nhận điểm cao nhất chính là tiền đạo Patrik Gustavsson, người ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Thụy Điển của U23 Thái Lan chỉ thi đấu 41 phút, trước khi bị thay ra do đội bóng lâm vào cảnh thiếu người. Người phải nhận thẻ đỏ Jonathan Khemdee bị đánh giá là cầu thủ tệ nhất trận.

Báo Thái Lan sốc nặng khi đội nhà thua trận mở màn SEA Games 31 - 2

Nhiều tờ báo Thái Lan sốc nặng khi đội nhà thất bại ngay trong trận ra quân ở SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Thairath nói về trận thua sốc của U23 Thái Lan: "Việc chỉ còn 10 người khiến cho U23 Thái Lan lâm vào tình cảnh quá khó khăn. U23 Malaysia tạo ra sức ép quá mạnh mẽ sau khi có được bàn gỡ hòa. Điều đó khiến cho U23 Thái Lan sụp đổ ở phút bù giờ".

Tờ Matichon lo ngại rằng việc U23 Thái Lan bị vắt kiệt sức thi đấu với 10 người trước U23 Malaysia có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, khi SEA Games 31 thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Các cầu thủ gần như không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Ở lượt đấu tiếp theo, U23 Thái Lan sẽ đụng độ với U23 Singapore vào ngày 9/5, còn U23 Malaysia sẽ được tạm nghỉ.

Báo Thái Lan sốc nặng khi đội nhà thua trận mở màn SEA Games 31 - 3