1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan chọn đội hình xuất sắc nhất AFF Cup gây tranh cãi

H. Long

(Dân trí) - Tờ Siam Sports đã gây tranh cãi khi gạch tên tiền đạo Tiến Linh và Văn Lâm khỏi đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2022.

Ngay sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, tờ Siam Sport đã công bố đội hình tiêu biểu giải đấu. Đội hình này gồm:

Thủ môn: Sayihan Hazmi (Malaysia)

Hậu vệ: Suphanan Bureerat (Thái Lan), Kritsada Kaman (Thái Lan), Pansa Hemviboon (Thái Lan), Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Tiền vệ: Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam), Sarach Yooyen (Thái Lan)

Tiền đạo: Lim Pisoth (Campuchia), Teerasil Dangda (Thái Lan), Faisal Halim (Malaysia).

Báo Thái Lan chọn đội hình xuất sắc nhất AFF Cup gây tranh cãi - 1

Tiến Linh không góp mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 của tờ Siam Sports (ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi đội hình này công bố, xuất hiện nhiều luồng tranh cãi lớn. Trong đó, việc tờ Siam Sports loại hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Tiến Linh và thủ môn Văn Lâm không nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Tiến Linh là đồng Vua phá lưới AFF Cup 2022 với Dangda với 6 bàn thắng. Thậm chí, cả 6 bàn của tiền đạo đội tuyển Việt Nam đều thực hiện bằng bóng sống. Còn Dangda có hai bàn từ chấm 11 mét. Điều khó hiểu là tiền đạo Lim Pisoth của Campuchia chỉ có vỏn vẹn hai bàn (không vượt qua được vòng bảng) đã được điền tên.

Tương tự, thủ thành Văn Lâm đã lập kỷ lục khi giữ sạch lưới trong 6 trận đấu liên tiếp (cụ thể 588 phút) giữ sạch lưới. Thế nhưng, thủ môn của đội tuyển Việt Nam cũng bị gạch tên khỏi đội hình này.

Báo Thái Lan chọn đội hình xuất sắc nhất AFF Cup gây tranh cãi - 2

Thủ môn Văn Lâm cũng không được vinh danh dù lập kỷ lục giữ sạch lưới (ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất vào đội hình tiêu biểu do tờ Siam Sports bình chọn với 6 gương mặt là Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman, Pansa Hemviboon, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Teerasil Dangda. Họ đều là những cầu thủ có đóng góp lớn giúp Thái Lan lần thứ 7 vô địch giải đấu.

Chỉ có hai cầu thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình này gồm Văn Hậu và Hùng Dũng. Văn Hậu đã chơi rất tốt ở giải đấu năm nay với khả năng công thủ toàn diện bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, Hùng Dũng thi đấu nổi bật tại vòng bảng và bán kết. Anh đóng góp hai pha kiến tạo giúp đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia.