Báo Qatar: "Người Ả rập như được ở nhà tại World Cup"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Qatar khẳng định World Cup 2022 không phải của riêng nước này. Toàn bộ người dân khối Ả rập như thể được chơi trên sân nhà tại giải vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar viết: "Các đội bóng Ả rập biến World Cup tại Qatar thành giải đấu trên sân nhà. Với những kết quả tốt ngoài mong đợi và sự phấn khích chung, người hâm mộ bóng đá Ả rập đoàn kết để ăn mừng những người hùng của họ trên sân cỏ".

Chưa bao giờ các đội thuộc khu vực Trung Đông cảm thấy quen thuộc đến như vậy ở một kỳ World Cup, nhưng giải đấu đang diễn ra tại Qatar.

Báo Qatar: Người Ả rập như được ở nhà tại World Cup - 1

CĐV Qatar thể hiện sự đoàn kết với CĐV Saudi Arabia, quốc gia láng giềng của họ ở bán đảo Ả rập (Ảnh: Al Jazeera).

Thậm chí, các CĐV thuộc các quốc gia Tây Á không cần di chuyển bằng đường hàng không. Họ có thể đi bằng đường bộ đến với World Cup 2022.

Muhammad al-Dabbagh, một CĐV người Saudi Arabia đã di chuyển bằng ô tô từ quê nhà sang Qatar cho biết: "Nếu không phải Qatar tổ chức World Cup, tôi không thể di chuyển thuận tiện như vậy. Đây cũng là kỳ World Cup có chi phí phải chăng nhất với tôi".

Về phía Al Jazeera, kênh truyền thông này bình luận: "Nếu không di chuyển qua cửa khẩu biên giới Abu Samra (biên giới giữa Qatar và Saudi Arabia), Muhammad al-Dabbagh không thể chứng kiến giây phút Saudi Arabia thắp sáng giải đấu bằng chiến thắng trước Argentina".

"Trận thắng 2-1 của Chim ưng xanh (biệt danh của đội tuyển Saudi Arabia) trước đội 2 lần vô địch thế giới Argentina hôm thứ Ba (22/11) mở đầu cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt. Rất nhanh chóng, nó trở thành buổi tiệc của vùng Trung Đông" - Al Jazeera viết thêm.

Kênh truyền thông này cũng dẫn lời người bản địa nói rằng, chiến thắng của bất kỳ đội bóng nào trong khối Ả rập cũng là niềm vui chung của toàn bộ khối này. Việc tổ chức World Cup có ý nghĩa đối với toàn bộ khu vực. 

Bassam Muhammad, một sinh viên người Qatar, nói trên Al Jazeera: "Chúng tôi rất vui khi Saudi Arabia giành chiến thắng, chúng tôi không buồn dù Qatar vừa thua".

Quảng trường Souq Waqif tại Doha là nơi các CĐV Ả rập thường mở hội

Khu vực Souq Waqif, tại Doha là khu vực thường tập trung các CĐV thuộc khối Ả rập đến cổ vũ cho World Cup 2022. Tại đây không chỉ có người dân Ả rập thuộc châu Á, mà còn có CĐV đến từ các quốc gia Bắc Phi, cũng thuộc khối này.

Amine, một CĐV đến từ Tunisia, nói: "Ngay cả những người hâm mộ đến từ Ai Cập, Algeria, Lebanon và Oman cũng có mặt ở đây, mặc dù đội của họ không được tham dự World Cup. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó, chúng tôi cổ vũ cho nhau".

Còn với Rachid, một fan đến từ Morocco, anh nói đơn giản: "Đây là World Cup hay nhất mà tôi từng thấy, tôi vui vì giải đấu diễn ra ở Qatar".

Kênh truyền thông của nước chủ nhà khẳng định: "Chắc chắn người Ả rập như được ở nhà tại World Cup. Người Saudi Arabia đứng thứ ba trong danh sách những người mua vé xem World Cup 2022 nhiều nhất, theo thống kê bán vé từ FIFA".

"Quy định ở vòng bảng không cho phép những người không có vé xem World Cup nhập cảnh vào Qatar. Tuy nhiên, từ giai đoạn knock-out, du khách từ nước ngoài sẽ được nhập cảnh, kèm theo một số điều kiện nhất định, dù có vé hay không.

Người dân Qatar, bất chấp nỗi buồn khi đội nhà bị loại sớm, hứa sẽ tiếp tục ủng hộ Saudi Arabia và những đội bóng láng giềng khác" - Al Jazeera khẳng định.

Theo www.aljazeera.com