1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Pháp: "Messi sẽ rời PSG để chơi bóng ở Saudi Arabia"

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Pháp khẳng định Lionel Messi không gia hạn hợp đồng với PSG vào mùa hè này và ngôi sao Argentina sẽ chuyển đến chơi bóng ở Saudi Arabia cùng Cristiano Ronaldo.

Theo hãng tin AFP, một nguồn tin đáng tin cậy tại Saudi Arabia xác nhận các cuộc đàm phán giữa CLB Al Hilal với Lionel Messi đã được hoàn thành để ngôi sao người Argentina sẽ chuyển đến CLB ở Trung Đông chơi bóng vào mùa giải tới, đồng nghĩa chân sút 36 tuổi sẽ rời PSG sau ngày 30/6 sắp tới.

Báo Pháp: Messi sẽ rời PSG để chơi bóng ở Saudi Arabia - 1

Truyền thông Pháp khẳng định Messi rời PSG để gia nhập CLB Al Hilal tại Saudi Arabia vào mùa hè này (Ảnh: Getty).

Theo thỏa thuận này, Messi sẽ nhận được bản hợp đồng khổng lồ trị giá 522 triệu bảng tại CLB Al Hilal, thổi bay hợp đồng kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo có trị giá 200 triệu bảng tại CLB Al Nassr.

Tuy nhiên, Paris Saint Germain (PSG) hiện tại không đưa ra bình luận nào về thông tin của AFP, trừ việc nhắc lại rằng hợp đồng của Messi kéo dài đến hết mùa giải này.

Trước đó, tờ L'Equipe của Pháp cũng khẳng định Messi đã đạt được thỏa thuận miệng với đội bóng ở Saudi Arabia nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết. Tờ báo nước Pháp tuyên bố lời đề nghị dành cho Messi là một hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm theo tùy chọn gia hạn sau khi hợp đồng hết hạn.

Khả năng Messi đến Saudi Arabia ngày càng lớn, khi ngôi sao người Argentina vừa nhận án phạt treo giò 2 tuần tại PSG sau chuyến đi trái phép đến đất nước ở Trung Đông hôm 1/5.

Báo Pháp: Messi sẽ rời PSG để chơi bóng ở Saudi Arabia - 2

Người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ đối đầu với Messi khi ngôi sao người Argentina đồng ý tới Saudi Arabia chơi bóng (Ảnh: Dailymail).

Nếu Messi gia nhập Al Hilal, anh sẽ tái ngộ đồng đội cũ ở Barcelona, Sergio Busquets, người đã chấp nhận một hợp đồng có thời hạn 2 năm và nhiều khả năng tái ngộ cả Jordi Alba.

Al Hilal hiện đang đứng thứ tư tại giải Saudi Pro League, giải đấu hàng đầu của bóng đá Saudi Arabia, trong khi Al Nassr của Ronaldo đứng thứ hai, kém Al Ittihad 5 điểm khi mùa giải này còn 4 trận.

Đội bóng của HLV Ramon Diaz, thi đấu tại sân King Fahd có sức chứa 68.752 chỗ ngồi, đã giành chức vô địch mùa giải trước nhưng đang bị tụt lại phía sau so với đội dẫn đầu ở mùa giải này.