1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nga nói gì khi đội nhà chịu lệnh cấm cực nặng của FIFA?

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo của Nga đã có phản ứng sau khi đội nhà hứng chịu lệnh cấm cực nặng của FIFA.

Đêm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định loại đội tuyển Nga khỏi vòng play-off World cup 2022. Điều đó giúp đội tuyển Ba Lan nghiễm nhiên có vé lọt vào chung kết vòng play-off.

Báo Nga nói gì khi đội nhà chịu lệnh cấm cực nặng của FIFA? - 1

Tờ Sport-Express vẫn hy vọng vào điều thần kỳ, khi Liên đoàn bóng đá Nga đã kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS).

Ngay sau đó, nhiều tờ báo Nga đã có phản ứng xung quanh án phạt cực nặng này. Tờ Sport-Express bày tỏ hy vọng vào việc đội tuyển Nga sẽ tìm thấy điều thần kỳ ở phút chót.

Tờ báo này nhấn mạnh: "Những ai không theo dõi chuyện này có thể ngạc nhiên nhưng cuối cùng, FIFA đã thông báo loại đội tuyển Nga ra khỏi các giải đấu quốc tế. Ngay cả khi biết rằng khả năng cứu vãn cơ hội dự World Cup của đội bóng xứ Bạch dương là nhỏ nhoi nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng.

Đừng quên rằng hai điều:

Thứ nhất, FIFA sẽ chỉ cấm đội tuyển Nga cho tới khi có thông báo mới. Như vậy, nếu tình hình quốc tế ổn thì lệnh cấm có thể được dỡ bỏ.

Thứ hai, Liên đoàn bóng đá Nga đã đệ đơn lên Tòa án châu Âu (CAS) chống lại quyết định của FIFA và UEFA. Hai cơ quan này không có cơ sở pháp lý để loại đội tuyển Nga ra khỏi các giải đấu.

Tất nhiên, có quá nhiều rào cản với đội tuyển Nga lúc này nhưng vẫn có thể hy vọng vào phán quyết cuối cùng của CAS. Và có một điều khó hiểu rằng đội tuyển Ukraine lại được dời trận đấu với Scotland sang tháng 6.

Báo Nga nói gì khi đội nhà chịu lệnh cấm cực nặng của FIFA? - 2

Cơ hội để đội tuyển Nga kháng cáo thành công là rất nhỏ.

Lễ bốc thăm World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 1/4 nhưng nếu như FIFA chấp nhận dời lịch thi đấu vòng play-off thì vẫn có ngoại lệ cho các đội bóng còn lại như Nga (nếu như kháng cáo thành công). CAS sẽ đưa ra phán quyết trong vài ngày tới".

Luật sư Anna Antseliovich nhấn mạnh: "Vấn đề là Liên đoàn bóng đá Nga đã đệ đơn kháng cáo lên CAS. Theo quy định, quyết định của FIFA vẫn có hiệu lực cho tới khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng. Do đó, đội tuyển Nga vẫn đang tạm thời bị đình chỉ.

Tôi mong CAS sẽ sớm xem xét vụ việc hoặc ít nhất họ cũng đưa ra quyết định tạm thời. Những thẩm phán sẽ có quan điểm và lập luận riêng. Về mặt nguyên tắc, việc FIFA cấm thi đấu một đội bóng nào đó là quyết định lạ lùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị như hiện nay, quan điểm của các thẩm phán có thể bị tác động phần nào".

Tờ Gazeta dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CH Séc, Petr Fousek về quyết định loại đội tuyển Nga ra khỏi vòng play-off World Cup 2022. Ông chia sẻ: "Tôi cho rằng đây là phương án được mong đợi và có khả năng xảy ra nhất. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu với đội tuyển Thụy Điển. Chúng tôi chấp nhận việc để Ba Lan nghiễm nhiên có vé vào trận chung kết. Giờ đây, nếu muốn giành vé dự World Cup, CH Séc sẽ phải thi đấu hai trận. Đó là điều không thay đổi".

Báo Nga nói gì khi đội nhà chịu lệnh cấm cực nặng của FIFA? - 3

Thụy Điển không chấp nhận việc Ba Lan nghiễm nhiên có vé vào trận chung kết play-off dự World Cup 2022.

Tuy nhiên, phía Thụy Điển không hài lòng với việc Ba Lan nghiễm nhiên có vé lọt vào chung kết play-off và có lợi thế hơn so với Thụy Điển cũng như CH Séc. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Håkan Sjöstrand bình luận: "Chúng tôi nghĩ rằng sẽ công bằng hơn nếu như FIFA chọn một đối thủ mới để thi đấu với Ba Lan".

Dù sao thì Liên đoàn bóng đá Nga vẫn chưa tắt hy vọng. Nếu như phán quyết cuối cùng của CAS trong vài ngày tới đi ngược lại với lệnh cấm của FIFA và UEFA thì đội bóng xứ Bạch dương vẫn còn cơ hội tham dự World Cup 2022.