1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Malaysia: "Quang Hải vẫn chưa chốt hợp đồng với đội bóng Áo"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia cho biết ngay ở thời điểm hiện tại, CLB Lask (Áo) vẫn chưa chắc chắn là bến đỗ mới của Quang Hải tại châu Âu, do cầu thủ này vẫn còn một vài lựa chọn khác.

Trang Vocket FC của Malaysia thông tin bất ngờ: "Quang Hải sẽ theo dõi màn trình diễn của Lask, trước khi quyết định có ký hợp đồng hay không, bởi anh ấy vẫn còn nhiều lựa chọn khác".

"CLB Lask kết thúc giai đoạn 1 của giải vô địch bóng đá Áo ở vị trí thứ 8, buộc họ phải đá vòng tiếp theo, nhằm tránh xuống hạng mùa sau. Ở giai đoạn 2, Lask đang đứng thứ 2, kém đội đầu bảng FC Admira Wacker Mödling 1 điểm" - trang báo của Malaysia thông tin thêm.

Báo Malaysia: Quang Hải vẫn chưa chốt hợp đồng với đội bóng Áo - 1

Báo Malaysia cho biết Quang Hải vẫn chưa chốt hợp đồng với CLB Lask của Áo (Ảnh: Đỗ Linh).

Từ tiết lộ nói trên của trang Vocket FC, có thể thấy Quang Hải chưa chính thức trở thành người của CLB Lask tại nước Áo, vẫn còn khả năng xảy ra bất ngờ giờ chót. Mặc dù vậy, khả năng này rất thấp. 

Cũng chính trang Vocket FC cho biết: "Nếu mọi việc suôn sẻ, Quang Hải sẽ bay đến Áo kiểm tra y tế, thăm cơ sở vật chất của CLB Lask, trước khi ký hợp đồng 3 năm với đội bóng này".

"Lask được thành lập năm 1908, tại thành phố Linz (Áo). Lần gần nhất đội này vô địch bóng đá Áo vào năm 1965. Mùa trước, họ kết thúc ở vị trí thứ 3 của giải, sau Red Bull Salzburg và Rapid Wien" - vẫn là những dòng được đăng trên trang Vocket FC.

Trước đây, Lask từng có quá khứ hào hùng, đội bóng này từng có thời tham dự các cúp châu Âu. Dù chưa tạo được tiếng vang đáng kể, nhưng họ vẫn có kinh nghiệm ở các giải đấu tại cựu lục địa, đồng thời vẫn có cơ hội để Quang Hải được dự cúp châu Âu, nếu khoác áo Lask.

Báo Malaysia: Quang Hải vẫn chưa chốt hợp đồng với đội bóng Áo - 2

Nếu khoác áo CLB Lask, Quang Hải có cơ hội được đá ở cúp châu Âu (Ảnh: Đỗ Linh).

Trang Vocket FC chia sẻ: "Ở mùa giải 2019/2020, Lask vào đến vòng 1/8 UEFA Europa League, nơi họ thua Manchester United (Anh) với tổng tỷ số 1-7".

"Còn về phía Nguyễn Quang Hải, cầu thủ này có tổng cộng 126 trận đã thi đấu cho Hà Nội FC, ghi được 35 bàn thắng. Quang Hải có 3 lần vô địch V-League (2016, 2018 và 2019), 2 lần đoạt cúp quốc gia (2019, 2020), 3 lần đoạt Siêu cúp bóng đá Việt Nam (2019, 2020 và 2021)" - Vocket FC cung cấp thêm thông tin về Quang Hải và về đội bóng mà anh sắp đầu quân. 

Dĩ nhiên, trước khi Quang Hải xuất ngoại, truyền thông trong khu vực vẫn có sự lo ngại cho khả năng thành công của Quang Hải tại châu Âu, bởi hầu như chưa có cầu thủ chính gốc Đông Nam Á nào tỏa sáng ở cựu lục địa. 

Trang Vocket FC lấy ví dụ từ chính các đồng đội, đồng hương của Quang Hải: "Trước đây, đồng đội của Quang Hải là Đoàn Văn Hậu từng thi đấu tại châu Âu, trong màu áo CLB SC Heerenveen (Hà Lan). Nhưng Đoàn Văn Hậu chỉ chơi vài trận trong thời gian cho mượn một năm, rồi trở về Việt Nam".

"Hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ có mỗi thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu tại nước ngoài, trong màu áo CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản" - trang Vocket FC nhấn mạnh.

Theo www.vocketfc.com