Báo Malaysia bình luận về pha ăn vạ lộ liễu của cầu thủ Indonesia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Liên quan đến tình huống cầu thủ Marc Klok của Indonesia ăn vạ nhằm "câu thẻ" Đoàn Văn Hậu, truyền thông Malaysia lần này không còn chĩa mũi dùi về phía hậu vệ tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Tình huống diễn ra ở phút 74 của trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Cầu thủ gốc Hà Lan Marc Klok bên phía Indonesia khi đang theo kèm Văn Hậu, đột nhiên ngã lăn ra đất, tỏ vẻ như rất đau đớn.

Nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy Đoàn Văn Hậu không hề có tác động nào nhằm vào Marc Klok. Pha ngã lăn ra sân của cầu thủ gốc Hà Lan chỉ là ngã vờ, với mục đích "câu thẻ" hướng về Đoàn Văn Hậu, do trước đó hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã dính một thẻ vàng trong hiệp một, đồng thời anh đang bị "soi" khá kỹ bởi các trọng tài.

Báo Malaysia bình luận về pha ăn vạ lộ liễu của cầu thủ Indonesia - 1

Đồ họa trên báo Malaysia, về việc Đoàn Văn Hậu gọi Marc Klok là kịch sĩ (Ảnh: Vocket FC).

Trang Vocket FC của Malaysia hôm nay (10/1) cho biết: "Đoàn Văn Hậu xem Marc Klok là diễn viên kịch. Marc Klok ra vẻ đau đớn ở hiệp hai trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình hôm qua, nhưng trọng tài người Nhật Bản Yusuke Akari không cho Indonesia được hưởng bất cứ quả đá phạt nào".

"Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã chỉ trích pha ngã vờ của Marc Klok trong nỗ lực tìm kiếm thẻ vàng cho Văn Hậu. Anh tố cầu thủ của Indonesia là kịch sĩ" - trang Vocket FC viết thêm.

Ở trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tối qua, Indonesia rất chịu khó khai thác vào vị trí của Đoàn Văn Hậu, thậm chí khiêu khích cầu thủ này, nhưng Đoàn Văn Hậu không dính bẫy của cầu thủ xứ vạn đảo.

Báo Malaysia bình luận về pha ăn vạ lộ liễu của cầu thủ Indonesia - 2

Pha ngã vờ của Marc Klok ở phút 74 (Ảnh cắt từ clip).

Trang Vocket FC của Malaysia thông tin thêm về trận đấu: "Như thường lệ, Đoàn Văn Hậu lại có liên quan đến một tình huống nóng nảy, anh phạm lỗi với Asnawi Mangkualam trong hiệp một, nhưng ở tình huống Marc Klok ngã xuống sân, trọng tài Yusuke Akari không có phản ứng gì".

"Khi được hỏi muốn gặp Thái Lan hay Malaysia trong trận chung kết, cầu thủ 25 tuổi này cho biết anh không quan tâm đến điều đó, bởi gặp đội nào ở chung kết với anh lúc này cũng không thành vấn đề" - tờ báo của Malaysia chia sẻ thêm về quan điểm của Đoàn Văn Hậu. 

Sở dĩ không chỉ có truyền thông Indonesia, mà báo chí Malaysia cũng dành sự quan tâm cho Đoàn Văn Hậu, bởi ở vòng bảng Đoàn Văn Hậu đã có một số va chạm với cầu thủ Malaysia hôm 27/12.

Sau trận đấu đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từng kiện trọng tài Ryuji Sato lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), vì họ cho rằng trọng tài Sato thiên vị với Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam.

Báo Malaysia bình luận về pha ăn vạ lộ liễu của cầu thủ Indonesia - 3
Theo www.vocketfc.com