1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia mong HLV Park Hang Seo bị "treo giò"

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Đối thủ Indonesia đang làm tất cả để có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở UAE tới và báo chí Indonesia cũng mong HLV Park Hang Seo và nhiều học trò bị treo giò ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu 3 trận của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup ở UAE

23h45 (giờ Việt Nam), ngày 7/6, sân Al Maktoum: Việt Nam - Indonesia

23h45, ngày 11/6, sân Al Maktoum: Việt Nam - Malaysia

23h45 ngày 15/6, sân Zabeel : UAE - Việt Nam

HLV Park Hang Seo đang nhận mối đe dọa

Mới đây, tờ Indosport của Indonesia có bài viết khá dài, phân tích về việc đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ hàng loạt trụ cột và cả HLV Park Hang Seo bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, tờ báo này cũng không quên đưa ra 2 cái tên của đội tuyển Việt Nam là Đình Trọng và Trọng Hoàng sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với Indonesia ngày 7/6. Điều này mang tới nhiều lợi thế cho đội bóng xứ Vạn đảo.

"HLV Park Hang Seo đang gặp mối đe dọa về thẻ phạt. Nếu nhận thêm thẻ, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bị mất quyền chỉ đạo ở UAE sắp tới, tờ Indosport viết.

Báo Indonesia mong HLV Park Hang Seo bị treo giò - 1
HLV Park Hang Seo cần hết sức thận trọng với vấn đề thẻ phạt. Ảnh: An An

Dường như báo chí Indonesia đã tìm hiểu rất kỹ về mọi vấn đề ở đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo nhận thẻ vàng ở ngay trận ra quân gặp Thái Lan (hòa 0-0) vì lỗi phản ứng trọng tài, vì thế nếu nhận thêm 1 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ nữa, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải ngồi ngoài làm khán giả.

Người Indonesia có lẽ đang cầu mong điều này sẽ xảy ra, bởi ở trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ông Park cũng từng phải nhận thẻ đỏ vì tính nóng nảy của mình.

Không chỉ đề cập tới chuyện HLV Park Hang Seo có nguy cơ bị truất quyền chỉ đạo, tờ Indosport còn phân tích rất chi tiết những cầu thủ nào có thể bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới.

"Hiện tại, Duy Mạnh, Quang Hải, Anh Đức và Tiến Linh đều đã phải nhận 1 thẻ vàng. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp sức ép cực lớn trong cuộc đối đầu với Indonesia, khi các cầu thủ này nếu nhận thêm thẻ sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo", tờ báo Indonesia viết.

Trước đó, Quang Hải và Duy Mạnh nhận thẻ vàng ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trận lượt đi, còn Tiến Linh và Anh Đức bị thẻ vàng ở trận đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ngày 19/11/2019.

"Chiến thuật của Park Hang Seo sẽ sụp đổ nếu mất Quang Hải"

"Quang Hải nổi tiếng với vị trí tiền vệ tấn công nên thường xuyên bị đối thủ phạm lỗi hoặc phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Nếu dính một thẻ phạt nữa ở trận gặp Indonesia hoặc Malaysia, chiến thuật của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ sụp đổ.

Báo Indonesia mong HLV Park Hang Seo bị treo giò - 2
Quang Hải đã nhận 1 thẻ vàng. Ảnh: An An

Điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của Đỗ Duy Mạnh ở vị trí hậu vệ hay Tiến Linh và Anh Đức ở vị trí tiền đạo. Nếu những cầu thủ quan trọng này bị thêm thẻ vàng và chịu án treo giò, đó sẽ là một tai hại", tờ Indosport phân tích.

Thực tế, những cầu thủ trên gần như chắc chắn vẫn được HLV Park Hang Seo sử dụng trong trận gặp Indonesia, bất chấp việc đã nhận 1 thẻ vàng. Lý do bởi ở trận đấu này, dù đối thủ đã bị loại nhưng đang làm mọi cách để ngăn bước tiến của đội tuyển Việt Nam, chưa kể Indonesia muốn đòi lại món nợ thua ở trận chung kết SEA Games 30 năm 2019.

"Đội tuyển Việt Nam gặp áp lực và sẽ phải hết sức cẩn trọng với thẻ phạt. Trong khi đội tuyển Indonesia có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Thắng đối thủ sẽ giúp Indonesia cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA, nhưng quan trọng là có thể phục thù đội tuyển Việt Nam sau khi họ đã giành HCV tại SEA Games 2019", báo Indonesia viết.

Báo Indonesia mong HLV Park Hang Seo bị treo giò - 3
Đình Trọng vắng mặt trong trận gặp Indonesia vì thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2020

Cuối cùng, tờ Indosport cũng không quên nhắc tới việc đội tuyển Việt Nam mất Trọng Hoàng và Đình Trọng ở trận đấu ngày 7/6.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 tại vòng bảng giải U23 Châu Á 2020. Do Đình Trọng đã hết tuổi dự giải U23 Châu Á nên án phạt của anh sẽ được thực hiện ở trận đấu tiếp theo của ĐTQG, cụ thể là ở trận gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Trong khi Trọng Hoàng đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở trận gặp Malaysia (10/10/2019) và Thái Lan (19/11/2019).

Vắng hai cầu thủ quan trọng này, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải chắp vá, khả năng là sự thay thế của những cái tên như Văn Thanh, Việt Anh, Thành Chung…

Báo Indonesia mong HLV Park Hang Seo bị treo giò - 4