Báo Indonesia chê màn tung giấy cuộn ở sân Việt Trì

Trọng Vũ

(Dân trí) - Phản ứng đầu tiên của truyền thông quốc tế về màn tung giấy cuộn trên sân Việt Trì hôm 8/5 vừa qua, đó là chê bai cách ăn mừng của cổ động viên Việt Nam.

Tờ Bola của Indonesia viết: "Vứt giấy cuộn trên sân, cổ động viên (CĐV) Việt Nam gây mất vệ sinh ở sân vận động diễn ra SEA Games".

"Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trở nên mất vệ sinh sau cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines tối 8/5. Nguyên nhân của hiện tượng này là do hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh mà người hâm mộ ném xuống sân" - trang báo của Indonesia bình luận thêm.

Báo Indonesia chê màn tung giấy cuộn ở sân Việt Trì  - 1

Màn tung giấy ở sân Việt Trì (Phú Thọ) hiện bị chê nhiều hơn khen (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo quan điểm của tờ Bola, việc tung giấy cuộn này gây khó khăn cho công tác dọn vệ sinh trên sân Việt Trì, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho những nhân viên làm việc ở sân bóng nói trên.

Bola chia sẻ: "Các cuộn giấy dính đầy trên các khán đài, khiến cho các công nhân phải vất vả hơn để làm sạch địa điểm thi đấu. Vả lại, trời mưa càng khiến cho công tác dọn vệ sinh khó khăn hơn". 

"Sân vận động Việt Trì trông lấm lem, sau cuộc đọ sức của chủ nhà U23 Việt Nam và Philippines vì những cuộn giấy, một công nhân tại sân cho biết các CĐV quá thiếu ý thức khiến cho công việc dọn dẹp của các nhân viên vất vả hơn.

Hơn 4 tiếng đồng hồ, các công nhân môi trường địa phương vẫn chưa dọn dẹp sạch sân vận động. Ngoài giấy cuộn, còn có thêm rác thải, chai nhựa vất bừa bãi khắp nơi" - vẫn là những dòng được viết trên trang Bola.

Báo Indonesia chê màn tung giấy cuộn ở sân Việt Trì  - 2

Theo báo Indonesia, màn tung giấy này không mới, khác biệt là ý thức của các CĐV và loại giấy được sử dụng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng quan điểm với trang Bola, tờ Indo Sport cũng của Indonesia phản ánh: "CĐV Việt Nam dùng giấy vệ sinh thay cho hoa giấy bên trong sân vận động".

"Màn tung hoa giấy này không có gì mới trong thế giới bóng đá. Ở Indonesia các CĐV cũng làm như vậy, với mục đích tạo sự sôi động trên các khán đài, đồng thời đánh lạc hướng đối thủ trong một số tình huống nhất định" - Indo Sport thông tin thêm.

Tuy nhiên, khác biệt cơ bản xung quanh màn hoa giấy tại Indonesia và tại sân Việt Trì hôm 8/5, ở chỗ loại giấy được sử dụng để tung lên không trung.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cho biết: "CĐV Indonesia thường sử dụng loại giấy dùng cho các nhân viên thu ngân (giấy cuộn để tính tiền trong các siêu thị, trung tâm thương mại), trong khi CĐV Việt Nam dùng loại giấy lẽ ra không nên dùng, giấy vệ sinh, trong màn tung hoa giấy".

"Phong cách cổ động này chắc chắn được lấy cảm hứng từ các CĐV Mỹ Latin hoặc Italy, những người nổi tiếng về sự hấp dẫn trong phong cách cổ vũ của họ. Đáng tiếc, cách làm của CĐV Việt Nam trên sân Việt Trì bị chỉ trích, vì giấy vệ sinh bám chặt vào các khán đài, rất khó để xử lý" - tờ Indo Sport nhấn mạnh.

Báo Indonesia chê màn tung giấy cuộn ở sân Việt Trì  - 3
Theo www.indosport.com