1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc lo lắng HLV Park Hang Seo quá tải

(Dân trí) - Tờ Daum (Hàn Quốc) đã bày tỏ sự lo lắng khi HLV Park Hang Seo quá tải khi gánh vác cả nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam.

Ở thời điểm này, cả đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam đều đang tập trung ở trung tâm huấn luyện của VFF. Trong khi đội tuyển quốc gia tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 thì đội U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE (và sau đó là SEA Games 30).

Báo Hàn Quốc lo lắng HLV Park Hang Seo quá tải - 1

HLV Park Hang Seo đảm nhận nhiệm vụ nặng nề ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo vừa phải chạy qua chạy lại giữa hai đội bóng. Áp lực của ông ở cả hai đội đều rất lớn. Với đội tuyển quốc gia, HLV người Hàn Quốc có mục tiêu giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong khi đó, với đội U22 Việt Nam là tấm huy chương vàng SEA Games.

Trước tình ảnh ấy, tờ Daum đã lo lắng HLV Park Hang Seo bị quá tải. Họ viết: “HLV Park Hang Seo đang cùng lúc dẫn dắt và giám sát hai đội bóng là đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam trong quá trình tập luyện.

Quy mô đợt tập trung này là rất lớn. Nhiệm vụ được giao cùng sức ép lớn có thể khiến HLV Park Hang Seo bị quá tải. Đơn cử, trong buổi tập ngày 28/9, có tổng cộng 60 cầu thủ của đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam cùng tập luyện.

Buổi tập kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và HLV Park Hang Seo đã phải làm việc hết sức. Ông ấy hoàn toàn có thể bị quá tải.

Trước mắt, HLV Park Hang Seo đang trải qua lịch trình dày đặc. Vào tháng 10, ông cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022. Tới tháng 11, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có những trận đấu ở giải này. Sau đó, tới lượt đội U22 Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự SEA Games.

HLV Park Hang Seo có quá nhiều việc phải làm trong quá trình chuẩn bị cho cả hai đội bóng này. Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lớn đó là giành vé tham dự vòng loại thứ 3 ở World Cup 2022 và giành tấm huy chương vàng SEA Games”.

Trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo đang phải đau đầu về vấn đề lực lượng khi Văn Đức, Đình Trọng và Xuân Trường đều gặp chấn thương. Đó chưa kể tới việc các trụ cột của CLB Hà Nội bị quá tải bởi lịch thi đấu và di chuyển dày đặc. Văn Hậu và Công Phượng cũng chỉ có vài ngày tập luyện cùng đội tuyển trước thềm trận gặp Malaysia vào ngày 10/10.

H.Long