1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Trung Quốc lo đội nhà bị tuyển Việt Nam đẩy xuống cuối bảng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước hai trận cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra cuối tháng này, truyền thông Trung Quốc lo ngại đội nhà có thể bị tuyển Việt Nam đẩy xuống cuối bảng.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thắng Oman sau 18 năm, để thực hiện mong muốn đẩy đội tuyển Trung Quốc xuống cuối bảng".

"Cả hai đội Việt Nam và Trung Quốc đều đã không còn cơ hội đi tiếp tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, cả hai đội đều không muốn đứng cuối bảng" - tờ báo của Trung Quốc bình luận thêm.

Báo giới Trung Quốc lo đội nhà bị tuyển Việt Nam đẩy xuống cuối bảng - 1

Theo báo chí Trung Quốc, nguy cơ tuyển Trung Quốc bị tuyển Việt Nam đẩy xuống chót bảng là nguy cơ có thật (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hiện tại, ở bảng B, ba đội đang cạnh tranh trực tiếp vé tham dự VCK World Cup là Saudi Arabia (19 điểm), Nhật Bản (18 điểm) và Australia (15 điểm).

Xếp thứ 4 ở bảng đấu này là Oman với 8 điểm, cũng đã chắc chắn bị loại. Nhưng thái độ của Oman trong hai lượt trận cuối cùng, lần lượt gặp đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ quyết định vị trí cuối bảng B, vốn đang được tuyển Việt Nam và Trung Quốc thi nhau tránh. 

Tờ Sohu viết thêm: "Nếu không thắng đội tuyển Trung Quốc ở Mỹ Đình ngày Mùng Một Tết, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn xếp cuối bảng B. Nhưng chiến thắng ngày hôm đó giúp cho bóng đá Việt Nam có hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng".

"Vấn đề là trong trận đấu tới, đội tuyển Oman chỉ mang sang Việt Nam 9 cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, còn lại là những gương mặt trẻ sinh năm 1999 và 2000. Sau khi không còn cơ hội ở vòng loại World Cup, họ muốn dùng đội hình trẻ hướng đến Asian Cup 2023" - tờ Sohu lo ngại về lực lượng của Oman chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam.

Báo giới Trung Quốc lo đội nhà bị tuyển Việt Nam đẩy xuống cuối bảng - 2

Cũng theo truyền thông Trung Quốc, nếu tuyển Trung Quốc xếp dưới tuyển Việt Nam và đứng cuối bảng thì đấy sẽ là nỗi xấu hổ tiếp theo của họ (ảnh: Sohu).

Theo quan điểm của tờ báo này thì việc Oman chủ yếu sử dụng lực lượng thiếu kinh nghiệm có thể khiến họ thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, trong khi tuyển Trung Quốc khó thắng đội đầu bảng Saudi Arabia ở sân trung lập tại Dubai (UAE), trong một trận đấu mà Saudi Arabia quyết thắng để sớm có vé dự VCK World Cup.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Oman và Trung Quốc thua Saudi Arabia, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ chính thức đẩy Trung Quốc xuống cuối bảng B, sau ngày 24/3 tới.

Tờ Sohu phân tích: "Trước đây, đội tuyển Việt Nam và Oman từng gặp nhau ba lần, tuyển Việt Nam thua cả ba. Nay đội tuyển Oman chỉ cử sang Việt Nam lực lượng trẻ, nên đây là lần đầu tiên sau 18 năm đội tuyển Việt Nam có cơ hội đánh bại Oman".

"Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc hiện kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, hầu hết các tuyển thủ đang bị nợ lương, nên khó có thể chơi tốt trước Saudi Arabia.

Phong độ cũng như thể lực của các cầu thủ Trung Quốc hiện không tốt, khả năng thua Saudi Arabia khá cao. Chính vì thế, nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Oman, họ sẽ đẩy đội tuyển Trung Quốc xuống cuối bảng" - Sohu nhấn mạnh.

Báo giới Trung Quốc lo đội nhà bị tuyển Việt Nam đẩy xuống cuối bảng - 3
Theo www.sohu.com