1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Madrid tố cáo trọng tài thiên vị MU

(Dân trí) - Sau khi Real Madrid bị MU cầm hòa 1-1 ở Bernabeu, tờ AS (thân Real Madrid) cho rằng trọng tài chính Felix Byrch đã có những quyết định sai lầm khiến đoàn quân HLV Jose Mourinho gặp bất lợi.

Theo tờ AS thì quyết định sai lầm đầu tiên của trọng tài đã đến ở phút 18 khi MU được hưởng quả phạt góc. Nếu quan sát kỹ tình huống đó, bóng đã chạm chân Kagawa trước khi đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài Byrch lại xác định Ramos là người chạm bóng cuối cùng.
 
Tình huống Di Maria bị Phil Jones phạm lỗi trong vòng cấm

Tình huống Di Maria bị Phil Jones phạm lỗi trong vòng cấm

Và trong tình huống phạt góc đó, Rooney đã kiến thiết để Welbeck bật cao đánh đầu mở tỷ số cho MU. Ở pha bóng này, cả thủ thành Diego Lopez lẫn cặp trung vệ Ramos-Varane đều chơi thiếu tập trung.

Ngoài ra ở trong hiệp 1, Di Maria đột phá và bị Phil Jones phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính lại cho trận đấu tiếp tục và từ chối một quả phạt đền cho Real Madrid.

Tờ AS còn chỉ ra một sai lầm khác ở phút 24 khi Van Persie xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha dùng tay chơi bóng khi tranh chấp với Arbeloa. Trước đó, ngôi sao người Hà Lan đã bị phạt thẻ vàng khi vào bóng thô bạo với Ramos. Nếu MU chơi thiếu người, thế trận đã diễn ra hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, phía MU cũng có những lý do để phàn nàn về công tác trọng tài. Phút 53, Varane rõ ràng đã phạm lỗi để ngăn cản pha băng xuống dũng mãnh của Welbeck, nhưng trọng tài lại bỏ qua. Nếu tình huống này thổi phạt, một chiếc thẻ đỏ là điều hợp lý đối với trung vệ người Pháp.

Ở phút cuối cùng trận đấu, Van Persie dứt điểm bằng chân trái bị Diego Lopez cản phá. Đáng lý ra trọng tài phải cho MU được hưởng quả phạt góc trong bối cảnh hàng thủ Real Madrid bị tâm lý, nhưng ông lại cho trận đấu kết thúc luôn trong sự phản ứng dữ dội từ cầu thủ MU lẫn HLV Alex Ferguson.

Kim Anh
Theo AS