Báo Đan Mạch: "Kỳ tích vô địch Euro 1992 đang được viết lại"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ngay sau khi Đan Mạch xuất sắc đánh bại tuyển CH Séc 2-1 đêm qua 3/7, để giành vé vào bán kết Euro 2020, truyền thông xứ sở Bắc Âu không tiếc những mỹ từ để khen HLV Hjulmand và các học trò.

Hầu hết các tờ báo ở Đan Mạch đều đang liên tưởng đến kỳ tích vô địch châu Âu năm 1992 của bóng đá Đan Mạch, để tiếp tục mơ mộng cùng đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand.

Tờ Berlingske của Đan Mạch viết: "Đội tuyển quốc gia Đan Mạch tiếp tục gây ấn tượng và giờ đang tiến gần hơn một bước nữa, tới việc lặp lại chiến tích vô địch châu Âu giống như năm 1992".

Báo Đan Mạch: Kỳ tích vô địch Euro 1992 đang được viết lại - 1

Đội tuyển Đan Mạch trên hành trình tái lặp kỳ tích giống kỳ Euro năm 1992.

"Lần đầu tiên kể từ cái năm kỳ diệu ấy, Đan Mạch lại có mặt tại bán kết một kỳ Euro. Điều đó đã trở thành hiện thực sau khi Đan Mạch đánh bại CH Séc 2-1 trong trận tứ kết diễn ra đêm thứ Bảy" - báo Berlingske viết thêm.

Trong khi đó, trang Information của Đan Mạch gọi đêm qua (theo giờ châu Âu) là đêm của lễ hội, khi bóng đá Đan Mạch gần với ngôi vô địch Euro hơn bao giờ hết, ngôi vô địch mà người dân Bắc Âu đã chờ đợi gần 30 năm, từ sau Euro 1992.

Trang Information reo vui: "Người dân Đan Mạch như đang tắm trong lễ hội, chúng tôi rơi nước mắt và chúng tôi mừng cùng nhau, chúng tôi sung sướng vì đội tuyển quốc gia một lần nữa đánh thức người hâm mộ bóng đá, tạo hiệu ứng cho cả xã hội như thập niên 1980 và năm 1992".

Báo Đan Mạch: Kỳ tích vô địch Euro 1992 đang được viết lại - 2

Người dân Đan Mạch đang được sống trong không khí lễ hội.

"Đội tuyển Đan Mạch đang trở nên vĩ đại hơn, chiến thắng của các chàng trai Đan Mạch tạo nên một hành trình đầy náo nhiệt ở giải vô địch châu Âu, đồng thời đưa người dân ở quê nhà vào những ngày lễ hội" - trang thông tin này của xứ sở Bắc Âu viết tiếp.

Còn tờ Stiften cũng của Đan Mạch khẳng định kỳ tích vô địch Euro 1992 đang trở lại, và với những gì đang diễn ra, tờ báo này khẳng định đội bóng của HLV Kasper Hjulmand xứng đáng với điều đó.

Tờ Stiften thông tin với độc giả: "Thomas Delaney và Kasper Dolberg đã ghi bàn giúp Đan Mạch giành chiến thắng 2-1 trước CH Séc, trong trận tứ kết giải vô địch châu Âu. Đội tuyển Đan Mạch tạo ấn tượng mạnh giống như tại kỳ Euro năm 1992".

"Mọi thứ đều đã sẵn sàng và giấc mơ về một ngôi vô địch châu Âu khác sẽ lại được tiếp tục trong ít nhất 4 ngày nữa (ngày diễn ra trận bán kết của tuyển Đan Mạch)" - tờ Stiften đầy phấn khích.