1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Thái Lan nhắc HLV Akira Nishino về mục tiêu HCV SEA Games 30

(Dân trí) - Trong bối cảnh mà HLV Akira Nishino khá bận rộn ở đội tuyển quốc gia tại chiến dịch vòng loại World Cup, báo chí Thái Lan nhắc khéo vị HLV người Nhật Bản không quên chiến dịch SEA Games 30, nơi U22 Thái Lan quyết đánh bại U22 Việt Nam để giành HCV.

Trước đây, đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội tuyển U22 nước này thường do 2 HLV khác nhau đảm nhiệm. Tuy nhiên, do không tin tưởng vào chất lượng của các HLV khác, nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) giao luôn đội tuyển U22 Thái Lan cho HLV của đội tuyển quốc gia là ông Akira Nishino.

Là người mới lần đầu làm việc ở Đông Nam Á, nên vị HLV người Nhật Bản không hiểu nhiều về SEA Games. Chính vì thế, báo chí Thái Lan sợ ông Nishino… quên mất chiến dịch này, trong bối cảnh mà làng cầu Thái Lan biết rằng U22 Việt Nam rất mạnh, nếu không tập trung cho Đông Nam Á vận hội, U22 Thái Lan có thể một lần nữa thất bại trước U22 Việt Nam.

Báo chí Thái Lan nhắc HLV Akira Nishino về mục tiêu HCV SEA Games 30 - 1

Báo chí Thái Lan nhắc khéo HLV Nishino nên đưa tài năng trẻ Supachok Sarachat đến SEA Games để đối đầu với U22 Việt Nam

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport mới đây trong một bài viết của mình, tranh thủ nhắc khéo HLV Akira Nishino, rằng ngay sau loạt trận vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á không lâu, sẽ là thời điểm bắt đầu nội dung bóng đá nam tại SEA Games.

Cụ thể, Thái Lan sẽ có 2 trận vòng loại World Cup với Malaysia vào ngày 14/11 và với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11. Cả 2 trận này Thái Lan đều phải đá trên sân đối phương. Trong khi đó, nội dung bóng đá nam của SEA Games 30 sẽ bắt đầu vào ngày 25/11, còn U22 Thái Lan sẽ đá trận đầu tiên tại giải vào ngày 26/11. Tức 2 giải đấu chỉ cách nhau khoảng 1 tuần.

Siam Sport cũng quả quyết rằng nhóm 4 tuyển thủ trẻ thuộc đội tuyển quốc gia Thái Lan, gồm 2 tiền vệ Supachok Sarachat, Ekanit Panya, cùng 2 tiền đạo Supachai Jaided và Suphanat Mueangta sẽ có tên trong thành phần dự SEA Games của đội U22 Thái Lan. Họ sẽ là trụ cột của đội U22 đất Chùa Vàng tranh HCV với U22 Việt Nam.

Tại SEA Games 30, một lần nữa Thái Lan chung bảng với U22 Việt Nam. Ngoài ra, bảng B của 2 đội này còn có Indonesia, Singapore, Brunei và Lào.

Trước đó, HLV Akira Nishino tuyên bố sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi cho chiến dịch SEA Games, cho dù theo quy định, mỗi đội bóng đá nam tham dự giải này được phép bổ sung 2 cầu thủ hơn 22 tuổi.

Thiện Nhân

Báo chí Thái Lan nhắc HLV Akira Nishino về mục tiêu HCV SEA Games 30 - 2