1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Đông Nam Á bình luận việc HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo ở Đông Nam Á đã có phản ứng sau khi đội tuyển Việt Nam bổ nhiệm HLV Philippe Troussier vào "ghế nóng".

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo bổ nhiệm HLV Philippe Troussier trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia theo bản hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm (từ ngày 1/3/2023 đến 31/7/2026). Việc VFF ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia người Pháp vì hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026.

Báo chí Đông Nam Á bình luận việc HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - 1

Báo chí Đông Nam Á kỳ vọng HLV Troussier có thể mang tới thành công cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, HLV Troussier còn dẫn dắt cả đội U23 Việt Nam. Dự kiến ngày 26/2 chiến lược gia người Pháp sẽ có mặt tại Việt Nam để công bố hợp đồng với VFF.

Bình luận về sự kiện này, tờ Siam Sport (Thái Lan) có bài viết: "Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ra mắt HLV Troussier theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, với mức lương khủng".

Trong bài viết, tác giả tiết lộ mức lương của HLV Troussier vào khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm. Bên cạnh đó, họ nhấn mạnh mục tiêu của HLV người Pháp là giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2026. Nhiệm vụ trước mắt của ông là cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở SEA Games 2023 tại Campuchia.

"HLV Troussier từng có kinh nghiệm làm việc ở nhiều đội tuyển quốc gia trong quá khứ như Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco" - tờ Siam Sport khẳng định.

Báo chí Đông Nam Á bình luận việc HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - 2

HLV người Pháp có bề dày kinh nghiệm thành công trong quá khứ (ảnh: VFF).

Tờ Bola Okezone (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam đã bổ nhiệm được HLV chất lượng. Ông từng giúp đội tuyển Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup 2000 và lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Times tiết lộ rằng HLV Troussier từng hứng chịu thất bại trước đội tuyển Indonesia trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Qatar. Tờ báo này viết: "Đó là một trong những thất bại tồi tệ nhất trong sự nghiệp của trong sự nghiệp của HLV Troussier".

Tờ Vocket (Malaysia) cho rằng đội tuyển Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Troussier khi trả mức lương rất cao. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là giành huy chương vàng SEA Games 2023 và sau đó là hướng tới tấm vé dự World Cup 2022.

Tờ Vocket cho rằng việc đội tuyển Việt Nam bổ nhiệm HLV Troussier là hợp lý bởi ông từng có thời gian dài dẫn dắt đội U19 Việt Nam và đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của VFF. Do đó, ông có hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam. Theo tờ Vocket, HLV người Pháp từng là ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Malaysia thay thế HLV Datuk Rajagobal vào năm 2014. Nhưng khi ấy, đòi hỏi về mức lương quá cao của ông khiến cho Liên đoàn bóng đá Malaysia chùn bước.

Báo chí Đông Nam Á bình luận việc HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - 3

HLV Troussier cần vực dậy đội tuyển Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2022 (ảnh: Anh Hải).

Trong khi đó, tờ Hmetro (Malaysia) cho rằng HLV Troussier cần phải sắp xếp lại đội tuyển Việt Nam sau khi vừa thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2022. Mãi tới đầu năm sau, ông mới có giải đấu chính thức đầu tiên cùng "Rồng vàng" khi chinh chiến ở giải Asian Cup 2024.

Tờ báo này khen ngợi tài năng của tân HLV đội tuyển Việt Nam: "HLV Troussier từng thành công rực rỡ khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Ông đã giành chức vô địch Asian Cup 2000 và lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002. Khi ấy, ông được đánh giá là nhà cầm quân xuất sắc nhất châu Á. Ông từng làm việc ở Qatar và Trung Quốc nên rất am hiểu bóng đá châu Á".