1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á hết lời khen ngợi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

(Dân trí) - Trước sự xuất sắc của tiền vệ Hùng Dũng, tờ Live Sport Asia đã có bài viết khen ngợi hết lời học trò cưng của thầy Park và đánh giá anh là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được xem là tài năng do HLV Park Hang Seo phát hiện và trui rèn để trở thành ngôi sao ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong suốt 2 năm qua.

Chính Hùng Dũng đã đóng góp một phần không nhỏ để giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành tích quan trọng, từ AFF Cup 2018 tới Asian Cup 2019, hay mới đây nhất là HCV tại SEA Games 30.

Cùng với tiền vệ Tuấn Anh, Hùng Dũng giúp đội tuyển Việt Nam làm chủ khu vực trung tuyến, trở thành một bộ đôi tiền vệ hay nhất ở Đông Nam Á hiện nay. 

Báo châu Á hết lời khen ngợi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - 1

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng góp công giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 lần đầu tiên trong lịch sử

Thành công của Hùng Dũng tới từ sự chăm chỉ, cũng như những nỗ lực không ngừng học hỏi của tiền vệ 26 tuổi trong suốt quãng thời gian thi đấu ở đội trẻ, cũng như dự bị tại CLB Hà Nội. Chính điều này đã khiến tờ Live Sport Asia ấn tượng mạnh với tiền vệ của đội tuyển Việt Nam và dành nhiều lời khen cho trò cưng của HLV Park Hang Seo.

"Hai năm vừa qua có thể coi là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ của ĐT Hà Nội lần đầu tiên được gọi lên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Không những thế, anh còn cùng những ngôi sao vàng giành chức vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30",  tờ Live Sport Asia nhận định.

"Nhưng ít ai biết rằng, trước đó Đỗ Hùng Dũng thậm chí còn không có được vị trí chính thức trong đội hình của CLB Hà Nội. Tuy nhiên với thái độ cầu tiến, chăm chỉ trong tập luyện, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh như Thành Lương hay Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng đã trở thành một trong những tiền vệ tốt nhất của ĐT Việt Nam.

Nhiều người có thể bất ngờ về mức phí chuyển nhượng 750,000 USD mà Muang Thong United trả cho Hà Nội FC về trường hợp của Hùng Dũng, nhưng con số đó tương xứng với tài năng của cầu thủ này.

Từ một người không ai biết tới, Đỗ Hùng Dũng đã trở thành cầu thủ không thể thiếu của ĐT Việt Nam. Anh có thể coi là tấm gương sáng cho những cầu thủ trẻ noi theo", tờ Live Sport Asia khẳng định.

Sông Lam