1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng B Asian Cup 2015: Triều Tiên bị loại, Trung Quốc đi tiếp

(Dân trí) - Trung Quốc tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2015 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 2-1, qua đó chính thức giành vé đi tiếp vào tứ kết. Trong khi đó, Triều Tiên lại gây thất vọng khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

Arabia Saudi, một thế lực của bóng đá Tây Á, đã khởi đầu Asian Cup 2015 một cách đầy thất vọng khi bất ngờ để thua Trung Quốc trong lượt trận mở màn.

Đến lượt trận thứ 2, cơ hội đi tiếp của đội bóng đến từ Tây Á càng trở nên mong manh hơn nữa khi để cho Triều Tiên vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 11. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một ông lớn, Arabia Saudi đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 4-1.

Các cầu thủ ghi bàn cho Arabia Saudi là Naif Hazazi, Mohammad Al Sahlawi (cú đúp) và Nawaf Al Abid. Chiến thắng này giúp đội bóng Tây Á tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đồng thời chấm dứt hy vọng giành vé đi tiếp của Triều Tiên.


Sau thất bại trước Uzbekistan ở lượt trận mở màn, Triều Tiên nhập cuộc đầy quyết tâm dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đội bóng đến từ Đông Á vượt lên dẫn trước một cách xứng đáng ở phút 11 nhờ pha lập công của Ryang Yong-gi.

Thi đấu nhạt nhòa và sớm bị vượt lên dẫn trước, Arabia Saudi thực tế đã bị dồn vào chân tường với viễn cảnh sớm xách va-li về nước. Hi vọng chỉ sống lại đối với đội bóng Tây Á vào những phút cuối hiệp 1, khi Naif Hazazi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, cân bằng tỉ số trận đấu.

Trái ngược với hiệp 1, Arabia Saudi thi đấu rất thăng hoa ở hiệp 2 trong khi đối thủ lại liên tiếp mắc sai lầm. Chỉ trong vòng 2 phút từ 52 đến 54, Mohammad Al Sahlawi liên tiếp lập công cho đội bóng Tây Á để nâng tỉ số lên thành 3-1. Bàn thắng đầu tiên đến từ pha đệm bóng cận thành đơn giản, bàn thứ hai đến từ một sai lầm không thể ngớ ngẩn hơn của hàng thủ đối phương.

Kết cục trận đấu được định đoạt ở phút thứ 77. Yong-Jik Ri bị truất quyền thi đấu sau khi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Arabia Saudi được hưởng một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Nawaf Al Abid không thể đánh bại thủ môn đối phương nhưng rất kịp thời lao vào đá bồi ấn định tỉ số 4-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự thăng hoa tại Asian Cup 2015 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 2-1, qua đó chính thức giành chiếc vé tham dự tứ kết.

Tương tự như lượt trận mở màn, Trung Quốc tiếp tục trình diễn lối chơi đầy sinh khí. Tuy vậy, Uzbekistan lại là đội bóng có được bàn mở tỉ số trận đấu nhờ cú sút xa khá may mắn của Ahmedov ở phút 22.

Tuy bị thủng lưới trước nhưng Trung Quốc vẫn thi đấu đầy tự tin và liên tục dồn ép đối phương. Bước sang đầu hiệp 2, Vu Xi dứt điểm tung lưới Uzbekistan, cân bẳng tỉ số trận đấu. Chỉ 13 phút sau, Sun Ke đi bóng và dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Trung Quốc.

Với kết quả của lượt trận thứ 2 bảng B, Trung Quốc chính thức giành vé đi tiếp với 6 điểm trong tay. Chiếc vé còn lại sẽ được xác định ở lượt trận cuối cùng, khi Uzbekistan và Arabia Saudi, 2 đội bóng đang cùng có được 3 điểm, sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.


Duy Khánh