1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban tổ chức trận Siêu Cup “chê” sân Hàng Đẫy

(Dân trí) - Sau nhiều năm tổ chức, lần đầu tiên trận Siêu Cup quốc gia sẽ được tổ chức trên sân không phải là đội ĐKVĐ V.League. Như vậy, đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T sẽ không được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy.

Siêu Cúp năm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội ĐKVĐ V.League là HN T&T và ĐKVĐ Cup QG Ninh Bình. Siêu Cup sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2014 trên SVĐ Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điều đáng nói, các trận Siêu Cup trước đó BTC thường tổ chức trận đấu trên sân nhà của đội ĐKVĐ V.League, nhưng năm nay lại ưu ái cho đội ĐKVĐ cúp QG.

Như vậy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải làm khách trên sân của Ninh Bình. Dù có lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng HN T&T sẽ mất lợi thế sân nhà-yếu tố rất quan trọng để giành chiến thắng.
 
Hà Nội T&T mất lợi thế sân nhà ở trận Siêu Cup

Hà Nội T&T mất lợi thế sân nhà ở trận Siêu Cup

Giải thích cho quyết định tổ chức trận Siêu Cup trên sân Ninh Bình, Tổng giám đốc VPF cho biết, trong điều lệ không quy định trận đấu bắt buộc phải tổ chức sân nào, mà do BTC quyết định.

Trong khi đó, đồng trưởng BTC giải Lê Xuân Sơn cho rằng, có thể những lần tổ chức trước đây các trận Siêu Cup thường được tổ chức trên sân của đội ĐKVĐ V.League nên nhiều người lầm tưởng các đội vô địch V.League đương nhiên được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, một lý do rất quan trọng khiến BTC quyết định chuyển trận Siêu Cúp tới Ninh Bình là vì lo sân Hàng Đẫy không có khán giả.

Tại V.League, sân Hàng Đẫy là một trong những sân vắng khán giả nhất. Ngay cả mùa giải 2013, khi HN T&T chơi ấn tượng, rất ít khi sân này có đông khán giả tới cổ vũ cho đội bóng thủ đô. Trung bình mỗi trận đấu trên sân Hàng Đẫy chỉ có trên dưới 5.000 người xem.

Trận Siêu Cup chính là trận mở màn cho mùa giải mới, nên BTC mong muốn có càng đông khán giả tới sân càng tốt. Chính vì thế, Ninh Bình đã được chọn làm sân nhà cho trận Siêu Cup. Đặc biệt, để kéo khán giả tới sân đông, BTC quyết định mở cửa tự do, đồng thời đồng ý chia sẻ bản quyền phát sóng trận đấu cho các đài truyền hình (VTV 6 truyền hình trực tiếp).

Đây là lần thứ 15 Siêu Cup QG được tổ chức. Siêu Cup sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2014. Theo điều lệ, trận Siêu cúp Quốc gia sẽ chỉ diễn ra trong 90 phút. Nếu hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ bước vào loạt luân lưu mà không đá hiệp phụ. Đội thắng sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng và cúp vô địch. Đội thua nhận 100 triệu đồng. Điểm mới trong khâu tổ chức Siêu cúp Quốc gia 2013 là việc mỗi đội sẽ chỉ được đăng ký 2 ngoại binh.

Lê Cường