1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 3/11

(Dân trí) - Barca mất Mathieu 3 tuần, Materazzi tiếp tục làm khó Zidane, HLV Conte không muốn gọi Balotelli vào đội tuyển Italia, Liverpool duyệt chi 5 triệu bảng cho Ochoa, trọng tài đã phá hỏng trận derby thành Manchester… là những thông tin nổi bật hôm nay…

Barca mất Mathieu 3 tuần

Trên trang chủ của đội chủ sân Nou Camp đã xác nhận, hậu vệ Jeremy Mathieu đã dính một chấn thương bắp chân và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần sau trận thua 0-1 Celta. Như vậy, cầu thủ người Pháp chắc chắn không thể dự trận đấu với Almeria (La Liga), Ajax (Champions League).

Cầu thủ Mathieu sẽ phải ngồi ngoài ba tuần

Cầu thủ Mathieu sẽ phải ngồi ngoài ba tuần

Materazzi tiếp tục đá xoáy Zidane

Phát biểu trên Canal Plus, cựu hậu vệ Italia Materazzi đã cố tình "đá xoáy" Zinedine Zidane sau vụ anh bị Liên đoàn bóng đá TBN cấm huấn luyện 3 tháng đội B Real Madrid. Cụ thể, Materazzi cho biết: “Khi bạn là nhà vô địch như Zidane hay một vài người khác, bạn không cần phải có bằng cấp để làm HLV. Thậm chí, nếu đã có 25 năm sự nghiệp thì bạn cũng không cần đến giấy phép hành nghề”.

David Moyes có thể làm HLV ở La Liga

Theo báo chí Anh loan tin, cựu HLV David Moyes của MU là 1 trong số những ứng viên cho chiếc ghế nóng của Real Sociedad, sau khi đội bóng này sa thải HLV Jagoba Arrasate vì thành tích nghèo nàn kể từ đầu mùa. Ngoài David Moyes còn có 2 ứng viên khác gồm Pepe Mel, cựu HLV West Brom và Alejandro Sabella cựu HLV ĐT Argentina đưa đội nhà vào chung kết World Cup 2014.

Conte không muốn gọi Balotelli trở lại ĐT Italia

“Được gọi lên tuyển phải chứng tỏ được bản thân. Balotelli đã chơi không tốt ở World Cup ư? Tôi không quan tâm đến chuyện của quá khứ. Tôi chỉ biết cầu thủ nào đang đạt được phong độ tốt nhất thì sẽ được gọi”, HLV Conte nói với Sky Sport Italia.

Marcello Lippi chia tay sự nghiệp HLV

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, chiến lược gia lão làng người Italia đã xác nhận rằng ông sẽ từ chức HLV Guangzhou Evergrande sau khi giúp đội bóng này vô địch giải quốc nội Trung Quốc đồng thời chấm dứt sự nghiệp cầm quân. Thời gian tới, ông sẽ là giám đốc kỹ thuật cho CLB này.

Liverpool duyệt chi 5 triệu bảng cho Ochoa

Tờ Daily Mail đưa tin, đội bóng thành phố cảng vùng Merseyside đang lên kế hoạch gửi tới Malaga lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng cho chữ ký của thủ môn người Mexico. Trước đó, Ochoa úp mở khả năng gia nhập Premier League vào tháng Giêng tới.

“Fellaini phải nhận thẻ đỏ”

Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng, tiền đạo người Bỉ đáng nhẽ phải bị đuổi khỏi sân trong trận đấu giữa Man City và MU tại Etihad. “Cậu ta có nhiều pha phạm lỗi và các ứng xử nóng giận trên sân. Đáng nhẽ MU phải có thêm thẻ đỏ”.

Theo ông Poll, Fellaini xứng đáng nhận thẻ đỏ

Theo ông Poll, Fellaini xứng đáng nhận thẻ đỏ

Bayern Munich không phải là số 1

“Chúng tôi không phải là bất khả chiến bại. Hôm nay sẽ là như vậy, nhưng trong hai tuần tiếp theo mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Bayern phải thận trọng và luôn cố gắng để cải thiện nhiều hơn nữa. Lúc này không phải là thời gian để "Hùm xám" nghỉ ngơi và nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng để giành chức vô địch 1 lần nữa”, tiền vệ cánh Robben cho hay.

Trọng tài đã phá hỏng derby Manchester

Thông qua Twitter, huyền thoại của MU, Bryan Robson cho rằng trọng tài Michael Oliver đã phá hỏng trận derby Manchester khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Chris Smalling. Trong trận đấu giữa Man City và Man Utd, Smalling bị truất quyền thi đấu trước khi hiệp một kết thúc. Anh dính thẻ vàng đầu tiên khi ngăn cản thủ thành Joe Hart phát bóng, và nhận tiếp thẻ thứ hai khi truy cản James Milner trong tình huống không quá nghiêm trọng ở biên phải.

Lê Nam