1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 29/4

(Dân trí) - Falcao mừng cho Atletico Madrid, Ancelotti không chủ quan trước Bayern, Chủ tịch FIFA phẫn nộ với nạn phân biệt chủng tộc, Klopp ủng hộ Bayern đánh bại Real Madrid là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 29/4.

Falcao: "Tôi rất mừng cho Atletico Madrid"

Phát biểu với tờ Mundo Deportivo, Falcao cho biết anh rất vui mừng với những tiến bộ vượt bậc của Atletico Madrid ở mùa giải này, anh nói: “ Tôi không hề ghen tị với Atletico, tôi cảm thấy hạnh phục với những gì mà đội đã làm được, trong thời gian chơi bóng ở đó, tôi đã có những tình bạn rất đẹp và những khoảng khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi”.

Ancelotti thận trọng với đối thủ 
Ancelotti thận trọng với đối thủ 

Ancelotti không tự tin rằng Real sẽ đi tiếp

HLV Real Madrid Carlo Ancelotti tỏ ra rất thận trọng với trận đấu đêm nay, mặc dù họ đã dẫn trước đối thủ Bayern Munich 1-0 ở trận lượt đi. Trả lời phỏng vấn, chiến lược gia người Ý nói: “ Trận đấu này sẽ rất khó khăn và phức tạp, chúng tôi phải chơi với một đội bóng tuyệt vời nhưng chỉ nắm trong tay lợi thế nhỏ. Vì thế chúng tôi không ngu ngốc để nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng.”

Chủ tịch FIFA phẫn nộ việc Alves bị phân biệt chủng tộc

Ở trận đấu giữa Barca và Villarreal mới đây, một trái chuối từ khán đài của CĐV Villarreal đã được ném xuống nơi Dani Alves chuẩn bị đá phạt góc, thay vì ném nó đi, hậu vệ người Brazil đã nhặt trái chuối lên và ăn nó. Sau trận đấu, Alves đã từ chối bình luận về vấn đề này và chỉ nói rằng đó là việc nên làm với những kẻ phân biệt đối xử với anh. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã ủng hộ Alves qua trang Twitter của mình rằng: “Một sự phẫn nộ cho hành động mà Dani Alves đã phải nhận đêm qua, chúng ta phải chống lại các hình thức phân biệt chủng tộc, chúng ta sẽ là không khoan nhượng tại World Cup này”.

Klopp ủng hộ Bayern đánh bại Real Madrid

HLV Jurgen Klopp của Borussia Dortmund tự tin rằng Bayern Munich sẽ đánh bại Real Madrid để lọt vào chung kết UEFA Champions League. Đội bóng của Klopp dẫn dắt đã bị Real Madrid loại khỏi Champion League mặc dù dành chiến thắng 2-0 ở trận lượt về. Trả lời phỏng vấn với tờ Bild, Klopp nói: “ Tất nhiên là tôi sẽ cổ vũ cho Bayern trong trận đấu này, tôi tin rằng họ sẽ giành chiến thắng”.

Silva bình phục là tính hiệu đáng mừng cho Man City thời điểm này
Silva bình phục là tính hiệu đáng mừng cho Man City thời điểm này

Silva trở lại tập luyện

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã gặp chấn thương lần thứ 2 ở mùa giải năm nay ở chiến thắng 3-1 của Man City tiếp đón West Brom. Thế nhưng, theo thông báo từ đội ngũ bác sỹ của Man City,  Silva đã trở lại tập luyện và có thể tham dự trận đấu với Eveton tới đây. Hiện tại sau thất bại 0-2 của Liverpool tiếp đón Chelsea, cơ hội vô địch của Man City đã trở lại và việc Silva bình phục được coi là tín hiệu rất đáng mừng.

Roy Keane sẽ không trở lại Old Trafford

Cựu đội trưởng của "Quỷ đỏ" đã bác bỏ thông tin liên hệ để trở lại đội bóng cũ làm trợ lý HLV cho Van Gaal. Thậm chí, phát biểu trước báo giới ông này còn cho rằng đang hạnh phúc với vai trò làm trợ lý cho HLV Martin O'Neill tại ĐT Cộng hòa Ireland. Hiện tại, nhiều nguồn tin khẳng định Van Gaal đã đạt được thỏa thuận với MU về kế hoạch dẫn dắt đội bóng này sau VCK World Cup 2014 với bản hợp đồng kéo dài không quá 3 năm.

Giggs có thể làm trợ lý cho Van Gaal

Tờ Daily Mail đưa tin, Van Gaal dường như đã đồng ý tới dẫn dắt MU ở mùa giải tới và HLV người Hà Lan đã lên sẵn danh sách BHL của "Quỷ đỏ", trong đó có HLV tạm quyền hiện nay Ryan Giggs, ngoài ra Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt cũng sẽ được giữ lại. Nhưng Van Gaal cũng có bộ sậu cho riêng mình, đó là HLV thủ môn Frans Hoek, chuyên gia thể lực Jos van Dijk, nhà phân tích số liệu Max Reekers và cả cựu tiền đạo nổi danh Patrick Kluivert.

Arsenal muốn có Danny Welbeck

Arsenal đặt mục tiêu có được tiền đạo trẻ Danny Welbeck của MU nhằm thúc đẩy phong độ của Olivier Giroud. Tiền đạo 23 tuổi còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford nhưng đang cân nhắc để chuyển tới Arsenal hoặc Everton, hai đội bóng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho anh trong thời gian gần đây. Lợi thế của Arsenal là họ đang sáng cửa giành vé dự Champions League mùa tới.

Real Madrid bán Benzema để sắm tiền đạo mới

Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, Real Madrid sẵn sàng bán Karim Benzema trong mùa hè, với giá ít nhất là 40 triệu bảng. Chủ tịch Florentino Perez hiện đang muốn sở hữu 1 trong 2 tiền đạo là Luis Suarez hay Sergio Aguero. Để có được 2 tài năng của bóng đá Nam Mỹ này, Real buộc phải bán Benzema để lấy ‘vốn’.

Hummels chèo kéo Kagawa trở lại Dortmund

Trung vệ Borussia Dortmund là Mats Hummels vừa lên tiếng thừa nhận anh rất muốn Shinji Kagawa trở lại Signal Iduna Park vào mùa hè này. Tại Premier League, tiền vệ người Nhật Bản không thể thích nghi với lối chơi thiên về thể lực và tốc độ. Những gì Kagawa thể hiện cho đến nay vẫn chưa thể khiến các CĐV "Quỷ đỏ" hài lòng.

Yến Linh