1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 18/12

(Dân trí) - Di Maria chấm dứt sự thống trị của Messi, Falcao muốn gắn bó với Manchester United, Xavi ấp ủ giấc mơ làm HLV Barca, HLV Mourinho quyết dừng mua sắm,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 18/12.

Di Maria chấm dứt sự thống trị của Messi

Mới đây, tiền vệ Angel Di Maria đã được vinh danh với giải thưởng “Cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài xuất sắc nhất” tại quê nhà Argentina. Giải thưởng này được bầu chọn bởi những nhà báo thể thao hàng đầu xứ Tango. Để giành được danh hiệu trên, Di Maria đã đánh bại Lionel Messi, vốn là chủ nhân của giải thưởng từ năm 2006.

Falcao muốn gắn bó cùng Man United

Cập bến Old Trafford với kỳ vọng lớn nhưng Radamel Falcao đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ tại đây. Tính đến nay, Falcao chỉ mới có 6 trận ra sân ở Premier League. Tiền đạo Colombia xếp sau Wayne Rooney, Robin van Persie và thậm chí cả cầu thủ trẻ James Wilson trong danh sách lựa chọn của HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, không vì thế mà Falcao muốn rời bỏ Man United, khi bản hợp đồng cho mượn sẽ kết thúc vào cuối mùa này. “Tôi và HLV đã nói chuyện rất nhiều. Ông ấy có triết lý đáng ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi muốn ở lại. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp bạn phải phân tích tình huống để lựa chọn. Nhưng tôi thực sự muốn ở lại đây”, Falcao chia sẻ.

Falcao muốn gắn bó lâu dài với Man United
Falcao muốn gắn bó lâu dài với Man United

Fan Liverpool thích nghe Neville bình luận hơn Carragher

Cuộc khảo sát với 1.500 cổ động viên của The Kop được tờ Metro thực hiện đã cho kết quả khá bất ngờ khi đa số người được hỏi đã chọn Gary Neville – cựu cầu thủ của MU chứ không phải là Jamie Carragher – người cũ ở sân Anfield ở vị trí Bình luận viên bóng đá được yêu thích nhất trên truyền hình.

David Moyes giúp Sociedad vào vòng 1/8 cúp nhà Vua TBN

Mặc dù bị Real Oviedo cầm châm không bàn thắng ở trận lượt đi nhưng trong trận lượt về rạng sáng nay, đội bóng xứ Basque dưới sự dẫn dắt của cựu HLV MU đã đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0 để giành vé vào vòng 16 đội ở cúp nhà Vua TBN.

Tottenham sắp rơi vào tay ông chủ Qatar

Theo The Sun, Quỹ đầu tư của chính phủ Qatar (QIA) dự định chi 1 tỷ bảng để sở hữu đội chủ sân White Hart Lane trong thời gian tới. Vào năm 2008, Chủ tịch Daniel Levy từng từ chối lời hỏi mua 250 triệu bảng Anh từ tập đoàn Arab. Tuy nhiên, trước lời mời gọi giá trị hấp dẫn, thương vụ này rất dễ có thể xảy ra.

Tottenham có thể vào tay ông chủ Qatar
Tottenham có thể vào tay ông chủ Qatar

Đại gia Premier League sốt sắng tài năng của PSV

Zakaria Bakkali hiện đang trong tầm ngắm của Chelsea, Arsenal và MU. Theo báo chí Hà Lan, nhiều khả năng PSV sẽ đồng ý nhả người vào tháng Giêng nếu như nhận đủ 12 triệu bảng. Hiện tại, cầu thủ người Bỉ chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với PSV.

Xavi ấp ủ ước mơ mơ làm HLV Barca

Phát biểu trên báo chí, tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định muốn trở thành HLV của Barcelona sau khi giải nghệ, giống Pep Guardiola từng làm trước đây trong giai đoạn từ 2008-2012. Hợp đồng của Xavi với đội chủ sân Nou Camp sẽ đáo hạn vào tháng 06/2016.

Roma để mắt tới James Milner

Nhằm bổ sung hàng công vào tháng Giêng, đội bóng thành Rome muốn đưa tiền vệ đang thuộc biên chế Man City về Olimpico. Trước đó, Milner được cho là sẽ rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới với nửa xanh thành Manchester.

AC Milan muốn giải cứu Matija Nastasic

Football Italia đưa tin, HLV Inzaghi muốn gửi tới Man City lời đề nghị mượn trung vệ người Serbia (6 tháng) vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nastasic từ lâu không nằm trong kế hoạch của HLV Manuel Pellegrini và nhiều khả năng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới.

HLV Mourinho quyết dừng tay mua sắm

Tự tin với dàn hùng binh hiện có, HLV Mourinho quyết không chiêu mộ thêm bất cứ 1 cầu thủ nào vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tờ Daily Mail trích dẫn lời phát biểu sau trận thắng 3-1 trước Derby: “Kế hoạch của tôi muốn khởi đầu và kết thúc với cùng 1 lượng cầu thủ hiện tại trong CLB, thế nên sẽ không có chuyện ai rời và tới Chelsea tại thời điểm sắp tới”.

Lê Nam