1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 13/11

(Dân trí) - Bayern Munich đón tin vui từ Ribery, Dortmund quyết không trả Januzaj, Casillas là thủ môn vĩ đại nhất El Clasico, Sterling muốn gia nhập “ngôi đền 100 trận” ở tuyển Anh,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 13/11.

Bayern đón tin vui từ Ribery

Chia sẻ trên trang chủ Bayern Munich, Franck Ribery cho biết anh đã trở lại luyện tập và có thể thi đấu trong thời gian tới. Tiền vệ người Pháp đã dính chấn thương và nghỉ thi đấu từ trận hủy diệt Shakhtar Donetsk 7-0 ở mùa giải năm ngoái.

Dortmund quyết không trả Januzaj

Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc khẳng định sẽ không để Adnan Januzaj trở lại Man Utd trước thời hạn. Theo lý giải của vị lãnh đạo này, HLV Tuchel có lý do để Januzaj dự bị bởi các cầu thủ khác đang duy trì phong độ cao.

 

HLV Tuchel giải thích lý do để Januzaj dự bị là vì các cầu thủ khác đang đạt phong độ cao
HLV Tuchel giải thích lý do để Januzaj dự bị là vì các cầu thủ khác đang đạt phong độ cao

 

MU công bố doanh thu kỷ lục

"Quỷ đỏ" thành Manchester mới đây đã công bố doanh thu trong quý đầu của năm tài khóa 2015 là 123,6 triệu bảng, đạt kỷ lục mới với mức tăng tới gần 40% so với năm trước.

Với việc được trở lại đấu trường Champions League, doanh thu về các sản phẩm thương mại cũng như vé vào sân của “Quỷ đỏ” đã tăng tới 64%. Điều này giúp doanh thu trong 3 tháng đầu thuộc năm tài khóa 2015 của M.U tăng 39,3%. MU vẫn đang là đội bóng Anh đầu tiên được kỳ vọng sẽ vượt qua con số 500 triệu bảng ở mức doanh thu hàng năm.

Casillas là thủ môn vĩ đại nhất El Clasico

“Thánh Iker” dẫn đầu trong cuộc bình chọn của độc giả trang Goal với câu hỏi “Ai là người gác đền xuất sắc nhất trong các trận Kinh điển?”. Cựu đội trưởng của Real được 61% phiếu bầu (10.226 phiếu) và vượt trội so với Victor Valdes của Barca (26% tương ứng 4.362 phiếu bầu). Xếp tiếp theo là thủ thành Zubizarreta 5% (885), Buyo 5% (762) và Zamora 3% (561).

Andrea Pirlo sẽ không trở về Ý

Chiellini tin rằng người đồng đội cũ tại Juventus sẽ không hồi hương để khoác áo Inter vào năm sau. Trước đó có các tin đồn Pirlo đang là mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông của Nerazzurri. Tiền vệ hào hoa 36 tuổi này đang dính chấn thương và không chơi cho New York City kể từ 25/10.

 

Chiellini tin rằng Pirlo sẽ không trở về Italia để khoác áo Inter Milan
Chiellini tin rằng Pirlo sẽ không trở về Italia để khoác áo Inter Milan

 

Sterling muốn gia nhập “ngôi đền 100 trận” ở tuyển Anh

Ngôi sao của Man City chỉ còn cách ước mơ của mình 82 trận cho đội tuyển quốc gia nữa. Mới 20 tuổi nhưng Sterling đã trở thành trụ cột tại “Tam Sư”. Năm 2014, tổng cộng anh có 12 trận cho đội tuyển Anh và góp công không nhỏ trong thành tích bất bại ở chiến dịch vòng bảng Euro 2016.

Mourinho không hợp với PSG

Đó là nhận định của Frank Leboeuf – cựu hậu vệ người Pháp từng chơi cho Chelsea. Theo Leboeuf, năm thứ 3 của “Người đặc biệt” luôn rất thê thảm vì ông không kiểm soát được “phòng thay đồ và mất lòng các thủ lĩnh”. Đây là điều tối kỵ ở PSG vì đội bóng thành Paris sở hữu rất nhiều ngôi sao đầy cá tính.

Mục tiêu của Arsenal muốn tái xuất Barca

Nolito - chân sút đang chơi tốt trong màu áo của Celta Vigo mùa này đang lọt vào tầm ngắm của HLV Arsenal Wenger ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, anh đã khiến "Pháo thủ" buồn lòng khi vừa úp mở khả năng sẽ trở lại đầu quân cho Barca của HLV Luis Enrique:

"Luis Enrique như 1 người cha trong thể thao của tôi vậy. Ông ấy đã nhận tôi vào đội Barca B và giúp tôi có thể bắt đầu kiếm sống bằng nghề này. Enrique đã luôn nhắc nhở tôi giảm cân và giữ gìn sức khỏe. Lời khuyên của ông ấy là rất quan trọng trong sự nghiệp đang thăng tiến của tôi." Nolito từng đầu quân cho Barca mùa giải 2010-2011.

AS Roma muốn mua đứt Wojciech Szczesny

Đội bóng áo bã trầu thủ đô Italia đang hy vọng sẽ giữ chân được thủ thành người Ba Lan lâu hơn sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn từ Arsenal mùa này. Tuy nhiên,  Giám đốc thể thao của Roma, Walter Sabatini thừa nhận sẽ rất khó khăn vì Szczesny từng thừa nhận muốn trở lại đội bóng cũ để cạnh tranh vị trí bắt chính với Petr Cech.

Lê Nam