1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 10/4

(Dân trí) - Arsenal giờ không phải "bán máu", Ramos quyết "chung tình" với Real Madrid, Chelsea có nguy cơ thiệt quân ở đại chiến, Sir Alex dạy Mourinho cách tôn trọng đối thủ... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 10/4.

Arsenal giờ không phải "bán máu"

"Tình hình tài chính của đội bóng đang rất ổn và chúng tôi sẽ không phải bán đi những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi từ 18-23. Điều đó từng xảy ra do khó khăn về tài chính. Một cầu thủ sẽ trưởng thành hơn ở tuổi 23 hoặc 24, nhưng nếu bạn để họ ra đi ở độ tuổi này thì điều đó có nghĩa bạn đã làm việc không công cho một CLB khác", HLV Wenger nói. Trong quá khứ, Arsenal đã phải bán đi rất nhiều ngôi sao như Henry, Flamini, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy, Sami Nasri và Bacary Sagna.

Ramos quyết "chung tình" với Real

Trước sự mời chào từ Bayern, Chelsea, MU, hậu vệ Ramos đã lên tiếng khẳng định sẽ ở lại Real Madrid, ít nhất cho đến khi hết hợp đồng (còn thời hạn đến năm 2017). Về phía Real, họ cũng đã 2 lần tổ chức đàm phán gia hạn hợp đồng với trung vệ này nhưng đều chưa thành.

Ramos sẽ gắn bó với Real Madrid ít nhất là đến năm 2017
Ramos sẽ gắn bó với Real Madrid ít nhất là đến năm 2017

Neuer lý giải hành động tháo băng thủ quân Bayern đưa cho đồng đội

Khi chuẩn bị bước vào loạt đá 11m cân não trong trận đấu giữa Bayern và Leverkusen tại tứ kết Cúp quốc gia Đức: "Tôi cảm thấy tốt. Tôi luôn cảm thấy có đôi chút áp lực khi đeo chiếc băng thủ quân của Bayern Munich đặc biệt là trước loạt đá 11m. Vì thế tôi đã quyết định cởi trả đồng đội".

"Hồi sinh", Ozil được đưa lên "mây xanh"

"Với tôi, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Liverpool không ai khác chính là Mesut Oezil. Tôi rất vui khi cậu ta đã chứng mình những lời chỉ trích là sai. Tôi thường xuyên tập luyện với cậu ấy và có thể cá với bạn rằng, đây là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng được chứng kiến", cựu danh thủ Arsenal Robert Pires nói.

Chelsea có nguy cơ thiệt quân ở đại chiến

Hiện cả Cesc Fabregas và Nemanja Matic đều đã nhận 9 thẻ vàng. Nếu một trong hai cầu thủ này nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận đấu với QPR vào ngày 12/4 tới, họ sẽ không thể góp mặt ở cuộc tiếp đón M.U trên sân nhà Stamford Bridge vào ngày 18/4 và trong chuyến làm khách tới sân của Arsenal vào ngày 26/4.

Trung vệ Barca cho rằng Ronaldo xứng đáng bị phạt
Trung vệ Barca cho rằng Ronaldo xứng đáng bị phạt

Pique “đá đểu” Ronaldo

Trung vệ của Barca cho rằng CR7 đáng phải nhận hình phạt vì những cử chỉ mà anh thể hiện sau khi bị trọng tài phạt thẻ vàng ở trận đấu với Vallecano. Sau khi ngã trong vòng cấm đối phương mà còn bị cho rằng là “ăn vạ”, Ronaldo liên tục vung vẩy tay ra hiệu như mình bị “ăn cướp” một quả penalty. Pique cáo buộc đây không phải là lần đầu tiên ngôi người Bồ thể hiện điều này và cho rằng Ronaldo sẽ không bao giờ bị phạt.

Sir Alex dạy Mourinho cách tôn trọng đối thủ

Đó là lời tiết lộ của “Người đặc biệt” trong buổi phỏng vấn với tờ Telegraph. Chiến lược gia người Bồ kể về lần đầu tiên 2 người chạm trán năm 2004, khi Porto đánh bại MU và sau đó đăng quang ở Champions League. Dù có màn ăn mừng thái quá ở Old Trafford, nhưng Mourinho rất ngạc nhiên khi HLV Ferguson thể hiện sự lịch thiệp với mình.

Aguero đề cao Falcao

“Cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá” – ngôi sao của Man City ca ngợi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Dù đang sa sút cùng “Quỷ đỏ” nhưng Aguero tin rằng Falcao mới là cầu thủ đáng sợ nhất của MU ở thời điểm hiện tại, đồng thời không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ tới tiền đạo người Colombia.


Ronaldo là hình mẫu của giới trẻ

“Cristiano Ronaldo luôn muốn ghi thật nhiều bàn hơn nữa. Cậu ấy luôn hướng về phía trước. Điều đó làm nên tố chất vĩ đại cho Ronaldo”, GĐTT của Real, Emilio Butragueno cho biết. “Thực sự anh ấy là tấm hương hoàn hảo cho các đồng nghiệp, cũng như là hình mẫu vĩ đại của các bạn trẻ hiện nay để học tập. Tham vọng của Ronaldo chưa bao giờ dừng lại và anh ấy sẽ có được nhiều thành công hơn nữa”.

Lộ mức giá Chelsea mua sao trẻ Nhật Bản

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch FC Tokyo ông Naoki Ogane đã xác nhận, Chelsea đã gửi một lời đề nghị chính thức trị giá 5 triệu euro cho trường hợp của tiền vệ Yoshinori Muto. Hiện Muto vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng gần như tiền vệ 22 tuổi này sẽ không từ chối một CLB lớn như “The Blues”.

Lê Nam