1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban kỷ luật VFF không “đóng cửa” sân Lạch Tray

(Dân trí) - BTC sân Lạch Tray đã may mắn thoát án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF, sau khi để CĐV có những hành vi không đẹp trong trận đấu ở vòng 20 V-League vừa qua.

Trước đó, trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray tại vòng 20 V-League, CĐV đất Cảng không chỉ đốt pháo sáng, chửi bởi các cầu thủ đến từ Hà Nội để gây sức ép tâm lý mà ngay cả bầu Hiển (ông chủ của Hà Nội T&T) cũng không được tha. Nhiều băng rôn lớn với dòng chữ miệt thị bầu Hiển đã xuất hiện trên sân Lạch Tray.


Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu gặp T&T cuối tuần qua, ảnh: Gia Hưng

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu gặp T&T cuối tuần qua, ảnh: Gia Hưng

Đây không phải là lần đầu tiên sân Lạch Tray để CĐV chửi bới trọng tài, đội khách và đốt pháo sáng. Với những hành vi không đẹp của các CĐV, BTC sân Lạch Tray đứng trước án phạt nặng từ Ban kỷ luật của VFF. Không ngoại trừ khả năng đội bóng đất Cảng sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả trong những vòng còn lại.

Tuy nhiên, trong chiều nay, sau khi xem xét hồ sơ và tổng hợp các báo cáo, Ban kỷ luật VFF chỉ đưa án phạt 30 triệu đồng với BTC sân Lạch Tray vì để CĐV gây rối trên khán đài.

Tuy nhiên, Ban kỷ luật VFF khẳng định đã báo cáo vụ việc lên thường trực VFF và nếu sân Lạch Tray tiếp tục để tái diễn tình trạng này, sẽ nhận mức án phạt cao nhất là treo sân.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu V-League với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Hà Nội T&T. Mùa giải còn 6 vòng đấu nữa và đây là thời điểm thầy trò HLV Trương Việt Hoàng rất cần lợi thế sân nhà để có những điểm số quý giá hướng tới ngôi vô địch.

T.Đ