1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Băn khoăn chuyện HLV Lê Thụy Hải vào VFF

(Dân trí) - Trong quá khứ, HLV Lê Thụy Hải từng lên U23 Việt Nam làm trợ lý cho thầy ngoại Alfred Riedl tham dự SEA Games 2005. Đó là năm hàng loạt cầu thủ tài năng của Việt Nam đã tham gia bán độ.

Từ đó đến nay, ông Hải không tham gia bất cứ công việc nào ở VFF. Đã có thời điểm, cương vị giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của bóng đá Việt Nam được trao cho ông Rainer Wilfeld, 1 HLV tài năng và rất tâm huyết. Nhưng rồi kể từ khi HLV người Đức này ra đi (năm 2004), chiếc ghế đó vẫn bỏ trống và dường như VFFcũng chưa có ý định tìm người kế nhiệm.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF chia sẻ: “Rất nhiều CLB đã từng có GĐKT. Tuy nhiên việc đặt ra vấn đề một GĐKT cho quốc gia thì chúng ta chưa mấy quan tâm”.

 

HLV Lê Thụy Hải
HLV Lê Thụy Hải

 

Việc mời HLV Lê Thụy Hải ngồi ghế GĐKT ở VFF đang được chính người trong cuộc suy nghĩ nghiêm túc. Không ít lần Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức lên tiếng VFF cần một người có chuyên môn, dám nói, dám làm như HLV Lê Thụy Hải. VFF tất nhiên chưa đồng ý luôn, nhưng cũng không phản đối bầu Đức.

Thời gian qua, HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng là người thích công kích, chỉ trích cách làm của các lãnh đạo Liên đoàn và mới đây là cách xây dựng lối chơi không phù hợp của HLV Miura.

Thế nhưng, cách suy nghĩ của HLV Lê Thụy Hải đã có những thay đổi. Ông muốn làm “cái gì đó”, để chứng minh mình không chỉ là người nói hay, “chém gió”. Đó là lý do HLV Lê Thụy Hải bất ngờ “bật đèn xanh” với VFF việc mình sẵn sàng làm GĐKT.

GĐKT vừa là người đồng hành, vừa là người phục vụ, vừa là người giám sát công tác huấn luyện, chưa kể tham mưu cho ban lãnh đạo CLB cũng như là chỗ dựa cho cầu thủ. Mặt khác, GĐKT cũng phải là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập, có chính kiến và dám bảo vệ chính kiến. Trong sự phát triển và đi lên của bóng đá chuyên nghiệp, GĐKT sẽ là người biết một nền bóng đá cần phải làm gì, hướng đến cái đích nào với lộ trình ra sao.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại, đúng là chỉ có ông Hải phù hợp những tiêu chí trên, dẫu mối quan hệ giữa ông và VFF không thực sự tốt.

Nếu ngồi ghế GĐKT, ông Hải cho biết, mình sẽ có những góp ý thẳng thắn với HLV Miura về việc xây dựng lối chơi, tuyển chọn nhân sự. Chiến lược gia người Hà Đông khẳng định, đây không phải là sự can thiệp sâu, bởi cái gì đúng thì thôi. Thậm chí, nếu cần, VFF có thể sử dụng biện pháp mạnh tay bằng quy chế, bằng điều khoản hợp đồng… với HLV người Nhật Bản.

Làm GĐKT, ông Hải sẽ được thể hiện hết năng lực của mình và một trong những điều phải làm ngay khi ngồi vào chiếc ghế này là xây dựng cho ĐTVN một bộ khung, lối chơi ổn định. Ông Hải không đồng tình với cách cầm quân theo kiểu mỗi trận một lối đá, một đội hình khác nhau như hiện nay của HLV Miura.

U23 Việt Nam chuẩn bị tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Dù đây là giải đấu quá tầm với bóng đá Việt Nam, nhưng có lẽ đã đến lúc ở đội tuyển cần có người phản biện về chuyên môn và quan trọng hơn là cùng HLV Miura định hướng lại toàn bộ chiến lược phát triển bóng đá.

Ngô Linh