1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba cơ sở để tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan

(Dân trí) - Vào 19h00 tối nay (5/9), đội tuyển Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch tại vòng loại World Cup 2022 bằng trận đấu trên sân Thammasat của Thái Lan. Ba cơ sở dưới đây cho thấy thầy trò Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trên sân khách.

1. Đội tuyển Việt Nam có HLV Park Hang Seo

Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể nói như “thầy phù thủy” ở đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông trong gần hai năm gần đây các đội tuyển Việt Nam luôn thành công hơn mong đợi, điều đó chắc chắn sẽ củng cố niềm tin của người hâm mộ cho thành công của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nói chung và các trận đấu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan nói riêng.

Ba cơ sở để tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 1

HLV Park Hang Seo rất thành công khi đối đầu với Thái Lan

Kể từ khi tới Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho thấy ông luôn chuẩn bị cẩn thận mọi trận đấu, từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ để rồi đưa ra đấu pháp thi đấu hợp lý. Bên cạnh đó là khả năng ứng biến trong trận quá xuất sắc của “thầy Park”. Khả năng đọc trận đấu tốt cùng với những sự điều chỉnh con người, chiến thuật chính xác của ông luôn giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt lên, thậm chí rất nhiều vượt qua nhiều thời khắc khó khăn để vươn tới chiến thắng.

Ngoài khả năng cầm quân, huấn luyện viên Park Hang Seo còn đang có duyên lớn khi đối đầu với Thái lan, đặc biệt khi dẫn đắt các đội tuyển Việt Nam. Các đội bóng ở Hàn Quốc trước đây ông dẫn dắt ở tầm trên các đội bóng của Thái Lan nên thắng cũng không ngạc nhiên, nhưng các đội U22, U23 hay đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đều thắng các đội bóng của Thái Lan là vô cùng ấn tượng.

Tổng kết lại, HLV Park Hang Seo đang toàn thắng cả sáu trận trong sự nghiệp cầm quân khi đối đầu với các đội bóng xứ chùa vàng, từ câu lạc bộ tới tuyển quốc gia. Với thành tích tuyệt đối ấy thì chẳng có lí do để đêm nay các học trò của "thầy Park" lại... thua Thái Lan.

2. Sự gắn kết cao ở đội tuyển Việt Nam

Có thể thấy đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo không có sự biến động quá lớn về nhân sự khi chiến lược gia người Hàn Quốc sớm tìm ra bộ khung cho đội tuyển.

Trong hơn một năm qua, bộ khung của đội tuyển Việt Nam được định hình và "thử lửa" qua nhiều giải như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 hay King’s Cup 2019.

Ba cơ sở để tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 2

Đội tuyển Việt Nam có sự gắn kết cao khi bộ khung vẫn giữ được sự ổn định suốt hai năm qua

Nhiều cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam còn gắn bó lâu hơn nữa khi từng là thành viên của các đội tuyển U20 Việt Nam, U23 Việt Nam tham dự các giải đấu thế giới, châu lục. Bên cạnh đó, nhiều tuyển thủ ở đội tuyển Việt Nam được tập trung từ hai đội bóng là Hoàng Anh Gia Lai và FC Hà Nội cũng mang có những ưu thế nhất định khi giữa các tuyển thủ có sự gắn thường xuyên.

Dưới bàn tay thao lược của huấn luyện viên Park Hang Seo qua các giải đấu khốc liệt, đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành cả về bảnh lĩnh lẫn trình độ chuyên môn. Vì vậy đội tuyển Việt Nam luôn thể hiện được lối chơi của mình trước mọi đối thủ, không hề ngại bất cứ đối thủ nào dù là những đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bước vào vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam thiếu một vài cầu thủ giỏi như Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng do chấn thương nhưng với những gì thầy Park đã xây dựng, người hâm mộ vẫn tràn đầy tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trên sânThái Lan.

3. Đội tuyển Việt Nam tự tin, có tâm lý thoải mái

Mặc dù người Thái có thể tự hào về thành tích đối đầu vượt trội trước đội tuyển Việt Nam (17 thắng, 4 hòa, 4 thua). Tuy nhiên ai cũng hiểu sự vượt trội của Thái Lan tới từ giai đoạn trước thời HLV Park Hang Seo. Còn hiện nay đội tuyển Thái Lan mới là những người phải run sợ khi phải đối đầu với Việt Nam, đặc biệt khi chơi trên sân nhà nơi hàng vạn ánh mắt cổ động viên đang đặt nặng kì vọng vào họ.

Ba cơ sở để tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 3

Các đội tuyển của Thái Lan (áo vàng) đều thua Việt Nam trong ba lần gặp nhau gần đây

Trong gần hai năm trở lại đây, các đội tuyển các cấp của Thái Lan từ bóng đá nam hay nữ đều… không thắng Việt Nam, đặc biệt là các đội bóng nam U22 (M150 Cup 2017), U23 (vòng loại U23 châu Á 2020) và đội tuyển quốc gia (King’s Cup 2019) đều thua trước tuyển Việt Nam.

Ba trận thua liên tiếp ở các cấp đội tuyển khiến Thái Lan cảm thấy lo lắng thực sự khi vị thế số một khu vực bị lung lay dữ dội trước sự trưởng thành vượt bậc của đội tuyển "Sao vàng". Việc này ít nhiều sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan lo lắng khi thi đấu với Việt Nam

Ngược lại với tâm lý nặng nề của các tuyển thủ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đang có tâm lý thoải mái sau chuỗi chiến thắng liên tiếp trước “Voi chiến”.

Những chiến thắng liên tiếp vừa qua, cộng với việc thành công từ giải U23 châu Á 2018 tới AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, King’s Cup 2019 đã hun đúc lên bản lĩnh vững vàng cho các học trò HLV Park Hang Seo. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ thoải mái bước vào trận đấu trên sân của Thái Lan với khát vọng sẽ giành chiến thắng.

Phù Sa