1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ

(Dân trí) - Man City đã bỏ lỡ cơ hội giành vé vào vòng 1/8 Champions League khi chỉ giành kết quả hòa trên sân Atalanta. Tuy nhiên với những gì diễn ra thực tế, không thua là kết quả đáng mừng cho thầy trò Pep Guardiola.

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 1

Vùi dập Atalanta tới 5-1 trên sân nhà hai tuần trước, Man City được kỳ vọng sẽ có chiến thắng trên sân khách để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 sớm trước hai vòng đấu. Với lịch thi đấu dày đặc của giai đoạn cuối năm thì việc giành vé sớm cũng mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò Pep Guardiola.

Đội khách khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thứ 7 nhờ công của Sterling. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với Man City, tới phút 43 họ nhận được một quả phạt đền, cơ hội ghi bàn được trao cho Jesus, đáng tiếc cầu thủ người Brazil lại không thể đưa bóng vào lưới.

Bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt Man City phải trả giá. Đầu hiệp hai đội khách phải thay thủ môn do Ederson dính chấn thương và Brazo vào thay. Bốn phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Pasalic chọc thủng lưới Man City gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 2

Pasalic gỡ hòa cho đội chủ nhà Atalata

Tới phút 81 pha mất bóng ngớ ngẩn của cầu thủ Man City khiến Bravo phải lao ra khỏi vòng cấm địa, phạm lỗi với đối phương và bị thẻ đỏ. Hết thủ môn Walker đành phải đeo găng đứng trước cầu môn, hậu vệ người Anh chơi tốt trong vai trò mới, giúp Man City bảo vệ được một điểm rời Italia.

Lỡ cơ hội giành vé sớm nhưng Man City vẫn rộng cửa đi tiếp, đội bóng của Guardiola có 10 điểm, tiếp tục đứng đầu và bỏ xa nhóm còn lại. Dinamo Zagreb níu chân Shakhtar bằng trận hòa 3-3, hai đội bóng này hiện có 5 điểm, đứng cuối bảng là Atalanta mới có được điểm số đầu tiên.

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 3

Walker trở thành thủ môn bất đắc dĩ của Man City

Mặc dù Stone khỏe mạnh, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn để Fernandinho đá cặp trung vệ với Otamendi. Dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn giữ lực lượng cho trận đấu với Liverpool vào cuối tuần này nên cũng để Aguero bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Man City nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp hơn hẳn đội chủ nhà bằng thế trận áp đảo. Phút 7, Sterling chặn được đường chuyền bên sân nhà của đối phương, các cầu thủ Man City phối hợp nhuần nhuyễn, cuối cùng Sterling dứt điểm tung lưới đội khách mở tỉ số. 

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 4

Sterling mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu

Thế trận của Man City vượt trội hơn hẳn so với Atalanta, đội chủ nhà vô hại trong hiệp thi đấu thứ nhất. Phút 41, Sterling sút phạt đưa bóng đập trúng tay một cầu thủ chủ nhà mang về cho Man City quả phạt đền. Đáng tiếc Jesus lại sút bóng đi ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. 

Sau hiệp thi đấu thứ nhất, thủ thành Ederson không thể tiếp tục thi đấu, Bravo vào thay. Bốn phút có mặt trên sân, thủ thành người Colombia bàng hoàng trước cú đánh đầu vào lưới của Palasic. Một pha tấn công tốt hiếm hoi của đội chủ nhà đã mang về cho họ bàn thắng gỡ hòa.

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 5

Jesus đá hỏng 11m rất đáng tiếc

Man City không còn chơi tốt như trong hiệp một, họ chỉ nhỉnh hơn Atalanta chút ít ở mặt kiểm soát bóng. Rất bế tắc trong tấn công, Man City suýt ôm hận ở phút 81. Cầu thủ của Man City chuyền bóng nhẹ để cầu thủ Atalanta cướp bóng tạo đợt phản công nhanh, Bravo buộc phải lao ra ngoài vòng cấm địa và phạm lỗi. 

Thủ thành người Colombia nhận thẻ đỏ là việc không phải bàn cãi. Hết thủ môn, Man City đành đưa Walker vào làm người trấn giữ khung thành. Hậu vệ người Anh chơi chắc chắn trong những phút còn lại, giúp Man City bảo toàn tỉ số và giành một điểm.

Đội hình thi đấu

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 7, Toloi 6, Djimsiti 6, Palomino 6, Hateboer 6, de Roon 6.5, Freuler 7 (Malinovskiy 85), Castagne 6 (Muriel 90+1), Pasalic 7.5, Gomez 7, Ilicic 7.

Man City: Ederson 7 (Bravo 46, 4), Cancelo 6, Fernandinho 6, Otamendi 6, Mendy 6, De Bruyne 7, Gundogan 7, B Silva 8, Mahrez (Walker 87), Jesus 6 (Aguero 73, 6), Sterling 7.

Atalanta 1-1 Man City: Jesus đá hỏng phạt đền, Bravo nhận thẻ đỏ - 6

Việt Bách