1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Asiad 19 chính thức lùi sang năm 2023, chốt ngày khai mạc

An An

(Dân trí) - Sau nhiều cuộc họp kéo dài trong 2 tháng, chủ nhà Trung Quốc và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đưa ra quyết định lùi Asiad 19 sang năm 2023, đồng thời ấn định ngày khai mạc Đại hội thể thao này.

"Trong 2 tháng qua, Ủy ban Olympic Trung Quốc, Ủy ban tổ chức Asiad Hàng Châu cùng nhiều bên liên quan có nhiều cuộc thảo luận để tìm giải pháp cho đại hội, nhằm tránh bị trùng lịch với các sự kiện thể thao quan trọng. Sau khi chủ nhà Trung Quốc đề xuất ngày tổ chức, OCA đã chấp thuận", thông báo của OCA cho biết.

Theo đó, Asiad 19 vẫn sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Á vận hội được tổ chức từ ngày 23/9 đến 8/10/2023.

Trước đó, vào ngày 6/5/2022, OCA từng có thông báo về việc Asiad có thể lùi sang năm 2023 vì dịch Covid-19. Thông báo này cho biết: "Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tổ chức Asian Games 2022 đúng thời gian, bất chấp những thách thức toàn cầu.

Asiad 19 chính thức lùi sang năm 2023, chốt ngày khai mạc - 1
Asiad 19 lùi lại 1 năm.

Tuy nhiên, quyết định hoãn sự kiện này được tất cả các bên liên quan đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về tình hình đại dịch Covid-19 và quy mô của Đại hội".

Đại hội thể thao châu Á 2022 ban đầu dự kiến từ ngày 10/9 đến ngày 25/9/2022. Chủ nhà Trung Quốc khẳng định toàn bộ 56 địa điểm tổ chức Asiad 19 đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên, thời gian qua dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở Thượng Hải - thành phố nằm ngay gần Hàng Châu.

Được biết lý do chính mà nước chủ nhà Trung Quốc và OCA lùi đại hội tới một năm là tính toán khả năng dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn và tránh trùng lịch của các sự kiện thể thao quốc tế khác.

Asiad 19 vẫn diễn ra tại thành phố Hàng Châu và các thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa, Hồ Châu. Giải đấu có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Asiad 19 có 40 môn thi với 482 nội dung.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai Asiad, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.

Với thể thao Việt Nam, việc lùi Asiad sang năm 2023 buộc các nhà quản lý phải có kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển, huấn luyện viên, vận động viên… Việt Nam hy vọng có thể giành 4-5 HCV ở kỳ Asiad 19.