1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsene Wenger: “Messi có thể đã khoác áo Arsenal”

(Dân trí) - Theo tiết lộ của HLV Arsene Wenger, một thập niên về trước, Arsenal từng suýt chút nữa “hốt trọn” cả thế hệ vàng sinh năm 1987 do lò La Masia đào tạo, chứ không phải chỉ riêng Cesc Fabregas.

Trả lời phỏng vấn vào ngày hôm nay, HLV Arsene Wenger đã tiết lộ rằng Lionel Messi, ngôi sao sáng nhất của Barcelona và đội tuyển Argentina, suýt chút nữa đã ký hợp đồng với Arsenal khi mới 15 tuổi.

Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Chúng tôi muốn chiêu mộ (Cesc) Fabregas, (Gerard) Pique và Messi, nhưng cuối cùng chỉ có được cái tên đầu tiên. Đó là khoảng thời gian cả ba chơi cùng nhau tại Barcelona. Nhưng cuối cùng, Messi cảm thấy thoải mái ở đó.”

Tài nhìn người của
Wenger thật sự rất đáng nể
Tài nhìn người của Wenger thật sự rất đáng nể

Arsenal và cầu thủ người Argentina đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, Wenger phủ nhận thương vụ sụp đổ Arsenal từ chối cấp căn hộ cho gia đình Messi sinh sống tại London như giới truyền thông đưa tin cách đây không lâu.

Arsene Wenger quả quyết: “Cuối cùng chúng tôi không đạt được thỏa thuận, nhưng không phải vì chuyện nơi ăn chốn ở. Messi cảm thấy thoải mái tại Barcelona.”

Kể từ đó, El Pulga thăng tiến vượt bậc và trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất tại Barcelona. Tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng Messi đã sở hữu 6 danh hiệu La Liga, 2 danh hiệu Copa del Rey, 3 danh hiệu Champions League, 6 danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 danh hiệu siêu cúp châu Âu và hai danh hiệu Cúp thế giới các CLB.

Trên phương diện cá nhân, Messi lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu với 4 danh hiệu Quả bóng vàng liên tiếp. Ngoài ra, anh đã và đang chinh phục hàng loạt kỷ lục ghi bàn vĩ đại tại đấu trường châu Âu lẫn La Liga.

Qua câu chuyện Arsenal suýt “hốt trọn” những tài năng kiệt xuất nhất thế hệ 87 của La Masia, một lần nữa chúng ta thấy được tài nhìn người của chiến lược gia người Pháp. Trong quá khứ, Arsene Wenger từng nhận ra tiềm năng của Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Yaya Toure hay Didier Drogba, những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới trong vòng một thập niên qua.

Ngoài ra, vụ chiêu mộ Cesc Fabregas vào năm 2003 chẳng khác nào Arsenal trúng số độc đắc. Sau 8 năm cống hiến cho đội bóng thành London, tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại Barca với mức giá lên đến 40 triệu euro.

Duy Khánh