1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal trước tình cảnh tiếp tục trắng tay: Ngày xưa đã xa rồi

(Dân trí) - Khi Wenger tiếp quản Arsenal, ông nhanh chóng đưa Arsenal trở thành đối trọng của MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch trong suốt quãng thời gian dài. Tuy nhiên khi Chelsea và Man City đổi đời thì dường như Arsenal đã không thể theo kịp và dần trở thành đội bóng tầm thường…

Cuối tuần qua được thi đấu trên sân nhà nhưng Arsenal đã thua dập mặt trước Blackburn nên phải nói lời chia tay FA Cup. Tại League Cup, thày trò Wenger bị loại khá sớm, tại Premier League đội bóng này đang rất chật vật đấu tranh để tìm đường vào tốp 4 và đã quên từ lâu giấc mơ vô địch. Tại Champions League, Arsenal đụng Bayern Munich ở vòng 1/8 và nhiều khả năng sớm bị loại.
 
Arsenal đứng trước mùa giải thứ 8 liên tiếp trắng tay

Arsenal đứng trước mùa giải thứ 8 liên tiếp trắng tay
 

Nhìn chung Arsneal đang đứng trước khả năng lớn sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay, nhưng đây cũng không phải năm đầu tiên dưới triều đại Wenger mà Arsenal “chẳng có gì”. Kể từ sau chiếc cúp FA ở mùa 2004/05 đến nay Arsenal đã liên tiếp sống trong cảnh không có danh hiệu. Có nhiều ý kiến cho rằng cảnh trắng tay của Arsenal không phải do đội bóng này kém may mắn ở các mặt trận mà nguyên nhân chính ở việc mua bán bất hợp lý.

 

Arsenal được biết như một chiếc nôi nâng tầm nhiều tài năng trẻ trở thành cầu thủ danh tiếng, nhưng mức lương bổng của đội bóng Bắc London lại vô cùng hạn chế khi họ đang duy trì một khung lương trần.  Điều đó khiến cho Arsenal liên tục bị rút ruột, tuy mất nhiều cầu thủ giỏi nhưng Arsenal cũng không dám mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

 

Đội chủ sân Emirates thường chỉ nhắm đến các bản hợp đồng “tầm tầm”, họ thiếu hẳn sự cạnh tranh trong việc đua ganh để giành chữ ký của các ngôi sao lớn. Trước đây Wenger đã nói một câu đã trở thành bất hủ: “Ở Arsenal tôi chẳng bao giờ dám mơ tới các bản hợp đồng vài chục triệu bảng”. Chỉ một câu nói này cũng đủ thấy chính sách tài chính eo hẹp của BLĐ Arsenal cho việc chuyển nhượng cầu thủ.
 
Mua và bán bất hợp lý là nguyên nhân chính khiến Arsenal sa sút

Mua và bán bất hợp lý là nguyên nhân chính khiến Arsenal sa sút
 

Nội lực bị bào mòn, ngoại lực lại không phải những cầu thủ chất lượng cao, việc Arsenal kém cỏi trước MU, Man City và Chelsea là chuyện chẳng khiến ai phải cảm thấy ngạc nhiên. Nếu nhìn vào các đội bóng này có thể thấy họ đều tung ra khá nhiều tiền để tăng cường lực lượng cho các mùa giải nên ngày họ càng trở nên mạnh hơn.

 

Việc Arsenal tụt hậu là chuyện không mới, nhưng liệu BLĐ Arsenal đang chấp nhận thực tế này? Khi nói về thất bại của Arsenal ở bất kỳ giải đấu nào, bất cứ CĐV nào yêu mến “Pháo thủ” đều không cam tâm. Nhưng dường như BLĐ “Pháo thủ” lại thấy…bình thường. Trong đại hội cổ đông của Arsenal cuối năm trước, Wenger thẳng thắn chia sẻ, điều ông quan tâm nhất là cuối mùa đội bóng giành suất tham dự Champions League chứ không phải việc họ có giành được danh hiệu nhỏ như League Cup hay không.

 

Chắc chắn Wenger không tự định đoạt được hướng phát triển cho Arsenal mà ông phải tuân theo quan điểm được thống nhất từ BLĐ. Nói như vậy thì những vị “quan” của đội chủ sân Emirates đang hài lòng với bước tiến của Arsenal, nghĩa là vào cuối mùa chỉ cần một suất trong tốp 4 ở Premier League là đủ làm họ hài lòng, còn việc cạnh tranh được hay không với MU, Man City, Chelsea hay không trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất.
 
BLĐ Arsenal ủng hộ Wenger tuyệt đối, bởi họ hiểu khó tìm người làm tốt hơn

BLĐ Arsenal ủng hộ Wenger tuyệt đối, bởi họ hiểu khó tìm người làm tốt hơn

 

Từ quan điểm này, hẳn nhiều CĐV của Arsenal hẳn phải cảm thấy buồn lòng. Với sự vận động của thế giới bóng đá, khi những dòng tiền từ khắp nơi đổ về và làm đổi đời nhiều đội bóng như Man City hay Chelsea thì Arsenal lại đang có vẽ giậm chân tại chỗ, họ không biết cách làm mới mình để thích nghi với môi trường bóng đá hiện đại và cuối cùng là hài lòng với những gì đang có

 

Trải dài theo lịch sử của bóng đá Anh, Arsemal không phải đội bóng kém, nhưng giờ đội chủ sân Emirates phải chấp nhận thực tế họ không còn nằm trong các đội bóng thuộc tốp hàng đầu của Premier League. Có lẽ điều này được BLĐ Arsenal chấp nhận dễ dàng hơn khi khẳng định ủng hộ Wenger tuyệt đối, còn với các CĐV, những người luôn muốn “Pháo thủ” tiến lên thì chấp nhận việc này không dễ dàng.

 

Vì thế cũng dễ hiểu tại sao, sau trận thua Blackburn vừa qua, các CĐV Arsenal sôi sục đòi Wenger phải từ chức (cho dù Wenger không phải là nguyên nhân chính khiến Arsenal sa sút). Nhưng sự thật nằm ở chỗ, quyền quyết định vận mệnh Arsneal không nằm trong tay các CĐV mà ở trong tay các ông chủ, vậy nên giờ người hâm mộ của “Pháo thủ” chỉ còn những câu chuyện hào hùng về…ngày xưa để kể cho nhau nghe để vơi bớt nỗi u sầu hiện tại.

 

Vĩ Giang